Tin mới

Vụ livestream phim Cô Ba Sài Gòn: Thanh niên 19 tuổi bị phạt 15 triệu đồng

Thứ năm, 28/12/2017, 15:11 (GMT+7)

Với hành vi livestream phim Cô Ba Sài Gòn của nhà sản xuất - diễn viên Ngô Thanh Vân rồi phát tán lên mạng facebook, nam thanh niên ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị Công an xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Với hành vi livestream phim Cô Ba Sài Gòn của nhà sản xuất - diễn viên Ngô Thanh Vân rồi phát tán lên mạng Facebook, nam thanh niên ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị Công an xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Thanh niên 19 tuổi livestream phim Cô Ba Sài Gòn bị phạt 15 triệu đồng - Ảnh 1.

Nhà sản xuất - diễn viên Ngô Thanh Vân và sinh viên T. tại buổi làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: NLĐ

Theo tin tức trên VnExpress, Người lao động, ngày 28/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với N.V.T. (19 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) với số tiền 15 triệu đồng về hành vi livestream phim Cô Ba Sài Gòn trên mạng xã hội facebook. 

Cơ quan công an cho biết, hành vi của T. là hành vi truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. 

Với hành vi như vậy, luật pháp quy định mức phạt từ 15 tới 30 triệu đồng. Do T. đang là sinh viên, gia đình khó khăn và sau đó đã tháo gỡ đoạn phim sao chép nên Công an đã quyết định xử phạt 15 triệu đồng. 

Như tin đã đưa, trưa 13/11, T. cùng bạn đã mua vé vào xem phim Cô Ba Sài Gòn ở rạp Lottle Cinema Vũng Tàu, phường 8, TP.Vũng Tàu. Trong quá trình xem, T. đã dùng điện thoại phát trực tiếp nội dung bộ phim lên mạng xã hội. Sự việc sau đó được phát hiện, nam thanh niên đã gỡ đoạn clip đã quay lại trên facebook. 

Cho rằng đây là hành vi vi phạm bản quyền, gây tổn hại về kinh tế, làm giảm Doanh thu bộ phim, ngày 15/11, nữ diễn viên, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và đại diện đơn vị phát hành bộ phim Cô Ba Sài Gòn đã gửi đơn đề nghị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào cuộc xử lý. Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mời T. tới làm việc và T. cũng thừa nhận hành vi phạm tội.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news