Tin mới

Vụ nam sinh bị trường Sĩ quan trả về: Chờ Bộ Quốc phòng thông tin

Thứ ba, 09/10/2018, 11:14 (GMT+7)

Dự kiến sáng nay (9/10), đại diện Bộ Quốc phòng sẽ thông tin về vụ việc nam sinh ở Nghệ An bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về sau 2 tuần nhập học.\n 

Dự kiến sáng nay (9/10), đại diện Bộ Quốc phòng sẽ thông tin về vụ việc nam sinh ở Nghệ An bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về sau 2 tuần nhập học.

Theo Báo Tiền Phong, đại diện Bộ Quốc phòng sẽ lên tiếng về sự việc này tại cuộc họp báo quý III/2018 được tổ chức sáng nay.

Trong tình hình hiện tại, kết luận của Bộ Quốc phòng sẽ quyết định việc nam sinh ở Nghệ An có tiếp tục được theo học trường Sĩ quan Thông tin hay không.

Em Việt trong căn nhà của gia đình. Ảnh: Phan Sáng/Lao động

Trước đó, Quang Quốc Việt (sinh năm 2000, dân tộc Thái, ở xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) nhập học tại Trường Sĩ quan Thông tin (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) sau khi đạt 22,35 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Khi khám sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 87 theo quy định của nhà trường, Việt được bác sĩ kết luận bị lao phổi, kết quả sức khỏe loại 5. Cũng theo kết quả này, nhà trường đã gửi giấy báo trả về vì không đủ sức khỏe sau khoảng 2 tuần nhập học.

Giấy bảo trả em Việt về cho gia đình của Trường Sĩ quan Thông tin. (Ảnh: Dân Trí)

Sau nhiều lần khám lại ở địa phương, Việt được xác nhận không mặc bệnh lao phổi như kết quả trước đó. Tuy nhiên, trường Sĩ quan Thông tin không tiếp nhận lại nam sinh Nghệ An này quay lại trường với lý do không đủ chiều cao theo quy định.

Ông Bùi Sơn Hà – Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin khẳng định trên Báo Dân Trí, trường đã thực hiện đúng quy định khi trả Việt về địa phương sau khi sức khỏe em không đạt yêu cầu.

“Nhà trường không có quyền nhận hay không nhận em Việt vào học mà chiếu theo tiêu chuẩn. Kết luận cuối cùng phải là Hội đồng tuyển sinh Bộ Quốc phòng”, vị này nhấn mạnh.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news