Tin mới

Vụ người dân đi trên mái nhà vì thang máy chung cư hỏng: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra

Thứ năm, 25/01/2018, 15:16 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc người dân quận Nam Từ Liêm phải đi trên mái nhà vì thang máy chung cư hỏng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành công văn chỉ đạo kiểm tra và có ngay phương án xử lý khẩn trương.

Liên quan đến vụ việc người dân quận Nam Từ Liêm phải đi trên mái nhà vì thang máy chung cư hỏng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành công văn chỉ đạo kiểm tra và có ngay phương án xử lý khẩn trương.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ người dân đi trên mái nhà vì thang máy chung cư hỏng - Ảnh 1.

Người dân phải leo lên tầng 10 - tầng thượng và đi bộ trên mái tôn để dùng thang máy của đơn nguyên 2 chung cư. Ảnh VTC

Trước đó, theo phản ánh, chung cư G9 Xuân Đỉnh bị hỏng 5 thang máy, chỉ còn 1 thang máy hoạt động được. Vốn có 120 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu, 1 thang máy hoạt động bị quá tải. Từ đó, buộc những hộ dân sống ở tầng thấp phải chấp nhận đi thang bộ. Còn những hộ ở tầng cao không còn cách nào khác là di chuyển bằng cách đi lên tầng thượng (tầng 10), sau đó vượt qua mái chung cư bằng tôn sang thang máy đơn nguyên 2 để đi xuống mặt đất.

Điều này gây mất an toàn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại đây.

Nhận được phản ánh, Chủ tịch TP Hà Nội giao cho Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội khẩn trương kiểm tra, có ngay phương án sửa chữa hệ thống thang máy tại nhà tái định cư G9, đảm bảo cuộc sống và an toàn cho người dân.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news