Tin mới

Vụ nhiều giáo viên quỳ khóc ở Nghệ An: 30 người có nguy cơ mất việc

Thứ năm, 02/08/2018, 20:43 (GMT+7)

UBND tỉnh Nghệ An bất ngờ chấm dứt hiệu lực của dự án Trường Mầm non và Tiểu học Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) khiến 30 giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc.

UBND tỉnh Nghệ An bất ngờ chấm dứt hiệu lực của dự án Trường Mầm non và Tiểu học Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, Nghệ An) khiến 30 giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc.

Ngày 2/8, Báo Lao Động đưa tin, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của dự án Trường Mầm non và Tiểu học Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương) vì lý do nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đúng thời gian quy định để được giao đất/cho thuê đất.

Khi lực lượng chức năng chuẩn bị rời ngôi trường thì giáo viên bất ngờ quỳ gối, van khóc nói: “Chúng em giảng dạy chính đáng, giải quyết nguyện vọng cho phụ huynh…”. (Ảnh: Vietnamnet)

Ông Đặng Minh Chưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Sang cho biết, ông rất bất ngờ trước quyết định này. Nếu dự án không được tiếp tục, chủ đầu tư sẽ gặp khó khăn lớn về tài chính, khoảng 30 giáo viên sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc…

Ông Nguyễn Văn Quế – Chủ tịch huyện Thanh Chương thông tin, quyết định này không phải loại bỏ nhà đầu tư Minh Sang. Cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục trình Thủ tướng cho phép bán chỉ định giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Minh Sang để thực hiện dự án trường học.

“Chúng tôi đã đề nghị Công ty Minh Sang làm tờ trình, để phối hợp giải quyết các thủ tục trình Thủ tướng”, ông Quế nói.

Theo Vietnamnet, 4/6/2017, UBND thị trấn cho phép Công ty Công ty Đầu tư và Giáo dục Minh Sang thành lập nhóm trẻ độc lập tư thục hoạt động theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Trường mầm non và tiểu học Tuổi Thơ

Đơn vị này đã tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ ở thị trấn. Nhóm trẻ này đã hoạt động được 1 năm với quy mô 7 phòng học, 30 giáo viên đứng lớp trông hơn 200 trẻ trước khi bị đóng cửa.

Ngày 5/6/2018, chính quyền yêu cầu Nhóm trẻ mầm non Tuổi Thơ dừng ngay các hoạt động tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ do chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai. Ngày 12/6, khi lực lượng chức năng đến làm việc, hơn 10 nữ giáo viên xếp hàng quỳ khóc kiến nghị chính quyền không đóng cửa để họ được tiếp tục công tác.

Ngày 17/7, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định đối với cơ sở nhà đất tại khối 3 để thực hiện xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào giáo dục tại địa bàn khó khăn; giải quyết sau khi có ý kiến của Thủ tướng.

Đồng thời, giao công ty Minh Sang (chủ đầu tư) chấm dứt hoạt động tại khu đất nói trên, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương xử lý các vướng mắc.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news