Tin mới

Vũ "nhôm" khai có hai quốc tịch trước tòa

Thứ ba, 27/11/2018, 10:19 (GMT+7)

Trong phần thủ tục tại tòa, Vũ "nhôm" khai còn có tên Lê Văn Sáu, Trần Đại Vũ và có thêm quốc tịch Antigua.

Trong phần thủ tục tại tòa, Vũ "nhôm" khai còn có tên Lê Văn Sáu, Trần Đại Vũ và có thêm quốc tịch Antigua.

 

 

 

Theo tin tức từ Vnexpress, Zing/Tri thức trực tuyến, Người lao động, Sáng 27/11, TAND TP.HCM đưa các bị cáo: Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại DAB. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ 27/11 đến 25/12. Trong phạm vi vụ án này, Vũ Nhôm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của DAB

Trong phần thủ tục, Phan Văn Anh Vũ khai nhận mình có 2 quốc tịch. Đến 9 giờ 20, HĐXX vẫn tiếp tục phần thủ tục, thẩm tra lý lịch của các bị cáo.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ được công an dẫn giải tới tòa. Ảnh: Zing/Tri thức trực tuyến.

Vnexpress thông tin, trả lời HĐXX trong phần thẩm tra lý lịch, Vũ Nhôm chống hai tay trên bục trả lời, nhìn thẳng lên HĐXX, giọng chậm rãi: "Ngoài tên Phan Văn Anh Vũ, bị cáo còn có hai tên là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ; quốc tịch Việt Nam và Antigua".

Ông này bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ngày 21/12/2017 khởi tố về tội Làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999. Bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã, song ngày 4/1 ông Vũ bị bắt tại Singapore và đưa về Hà Nội. Đến đầu tháng 11, Vũ Nhôm bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù

"Vụ án này làm oan bị cáo quá", bị cáo Vũ nói. Lập tức HĐXX nhắc nhở: "Đây chỉ là phần kiểm tra lý lịch". 

Nguồn tin từ Zing/Tri thức trực tuyến cho hay, rong vụ án này, Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tàn sản. 

Phan Văn Anh Vũ và Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) bị truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiến đoạt tài sản. 3 bị cáo bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 19 bị cáo còn lại bị truy tố tội Cố ý làm trái.

Giang Trần (tổng hợp)

Sáng 27/11, TAND TP.HCM đưa các bị cáo: Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 đồng phạm ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại DAB.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news