Tin mới

Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Sáng nay, công binh đã thu gom được hơn 1 tấn đạn

Thứ năm, 04/01/2018, 14:19 (GMT+7)

Một ngày sau vụ nổ kinh hoàng tại Yên Phong (Bắc Ninh), vượt qua đau thương mất mát, người dân nơi đây bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ đống đổ nát. Đến thời điểm 9h sáng, bộ đội công binh đã tiến hành thu nhặt chừng hơn 1 tấn đạn.

Một ngày sau vụ nổ kinh hoàng tại Yên Phong (Bắc Ninh), vượt qua đau thương mất mát, người dân nơi đây bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từ đống đổ nát. Đến thời điểm 9h sáng, bộ đội công binh đã tiến hành thu nhặt chừng hơn 1 tấn đạn.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Sáng nay, công binh đã thu gom hơn 1 tấn đạn - Ảnh 1.

Một ngày sau vụ nổ, người dân bắt đầu dọn dẹp đường nhà cửa, đường làng ngõ xóm. Ảnh: Trí thức trẻ

Tối 3/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, Văn Môn, huyện Yên Phong, hiện đang cư trú tại Phố Mới, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự".

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Sáng nay, công binh đã thu gom hơn 1 tấn đạn - Ảnh 2.

Căn nhà cổ của ông Nghiêm Xuân Viễn xây dựng được hơn 100 năm, sau vụ nổ hôm qua ngói bị vỡ hết, các cột kèo cũng bị xê dịch.

Theo tin tức trên Người lao động, ông Nguyễn Văn Tiến được xác định là chủ bãi phế liệu để xảy ra vụ nổ ở làng Quan Độ vào sáng cùng ngày khiến 2 cháu bé là Nguyễn Tiến N. (1 tuổi, con anh Nguyễn Văn Lợi và chị Đặng Thị Thắm) và cháu Đặng Thuỳ Tr. (con anh Đặng Đình Tiến và chị Lưu Thị Sen) tử vong.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Sáng nay, công binh đã thu gom hơn 1 tấn đạn - Ảnh 3.

Các chiến sỹ quân đội tại hiện trường vẫn đang tiến hành thu nhặt đạn tiếp trong sáng 4/1. Ảnh: Trí thức trẻ

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, đến thời điểm 9h giờ sáng ngày 4/1, bộ đội công binh đã tiến hành thu nhặt được 13 bao tải đạn súng trường, ước chừng hơn 1 tấn. 

Trong đêm 3/1, hàng chục công binh vẫn túc trực quanh hiện trường vụ nổ để thu gom đầu đạn còn sót. Việc thu gom gặp nhiều khó khăn do mất điện, các chiến sĩ phải rọi đèn pin để tìm kiếm.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Sáng nay, công binh đã thu gom hơn 1 tấn đạn - Ảnh 4.

Sáng nay, người thân của các gia đình bị thiệt hại đã đến phụ giúp dọn dẹp.

Trên VietNamNet dẫn lời Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi được triệu tập lên làm việc, ông Tiến khai nhận từ tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về để tháo dỡ phế liệu của một người làm ở trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn Quốc gia (Bộ Tư lệnh Công binh) để tháo dỡ phế liệu.

 
Vụ nổ ở Bắc Ninh: Sáng nay, công binh đã thu gom hơn 1 tấn đạn - Ảnh 7.

Đất, đá bắn theo vụ nổ được gom thành đống trước khi chuyển đi.

 
Vụ nổ ở Bắc Ninh: Sáng nay, công binh đã thu gom hơn 1 tấn đạn - Ảnh 12.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiêt hại của từng hộ dân. "Trong ngày hôm qua, chúng tôi đã thống kê tạm thời có hơn 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Hôm nay, chúng tôi đang đi kiểm tra chi tiết thiệt hại từng nhà", chiến sỹ Công an huyện Yên Phong cho biết.

Đức Hòa (tổng hợp)

 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news