Tin mới

Vụ nổ ở nhà máy Lilama khiến 5 người thương vong: Bộ Công an vào cuộc

Thứ sáu, 13/12/2019, 19:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xảy ra tại nhà máy chế tạo thiết bị Lilama, khiến 5 người thương vong, Viện Khoa học Hình sự đã vào cuộc, lấy mẫu giám định, làm rõ vụ việc.

Chiều 13/12, Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ nổ xảy ra tại Công ty Lilama đóng trên địa bàn xã Quang Phục khiến 5 người thương vong.

Sau khi xảy ra sự cố, sáng 13/12, tổ công tác thuộc Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã đến hiện trường, thu mẫu để giám định, vào cuộc làm rõ vụ việc.

Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3, nơi xảy ra sự việc.

Theo Công an huyện Tứ Kỳ, vự nổ xảy ra vào khoảng 15h chiều 12/12.

Thời điểm trên, tổ công nhân lao động gồm các anh Phạm Văn Nhất (SN 1982, quê Nam Định); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1982); Phạm Văn Chức (SN 1965); Phạm Văn Tuyên (SN 1978), cùng ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, và Nguyễn Minh Đức (SN 1981); Nguyễn Văn Bền (SN 1990), cùng trú huyện Gia Lộc, Hải Dương đang thi công thiết bị máy tại phân xưởng 2 của Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 thì bất ngờ nổ thùng phi chứa oxi hóa lỏng.

Hậu quả vụ nổ khiến anh Nguyễn Minh Đức chết tại chỗ, những người còn lại bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 21h cùng ngày anh Phạm Văn Nhất (quản đốc) cũng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an huyện Tứ Kỳ, VKSND cùng cấp, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác minh thông tin, điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, thời điểm trên công nhân đang thao tác làm lạnh trục bằng bình o-xy lỏng, sử dụng bình o-xy lỏng để làm co ngót trục lắp vào kết cấu thì xảy ra sự cố nổ bình o-xy.

Về phía công ty cũng đã tới bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời báo cáo lên chính quyền địa phương và Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news