Tin mới

Vụ nổ tàu cá Phú Quốc: Tìm được thi thể 2 ngư dân

Chủ nhật, 26/06/2016, 15:23 (GMT+7)

Sau cả đêm quần thảo tìm kiếm trên biển, trưa ngày 26/6, lực lượng cứu hộ Vùng cảnh sát biển 4 đã tìm thấy thi thể 2 ngư dân bị nạn trong vụ nổ tàu cá tại vùng biển Phú Quốc.

Sau cả đêm quần thảo tìm kiếm trên biển, trưa ngày 26/6, lực lượng cứu hộ Vùng cảnh sát biển 4 đã tìm thấy thi thể 2 ngư dân bị nạn trong vụ nổ tàu cá tại vùng biển Phú Quốc.

Thông tin trên báo Lao Động cho biết tin tức từ Bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đến trưa 26.6, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tự lệnh Vùng CSB4 tham gia cứu hộ trên biển đã tìm được 2 thi thể nạn nhân trong vụ nổ tàu trên biển vào ngày 24.6.

Hiện các thi thể ngư dân đang trên đường được đưa vào đảo Phú Quốc.  Trước đó, ngày 24/6 đã xảy ra một vụ nổ lốc máy tàu cá CM-98984-TS ở ngoài khơi biển Phú Quốc. Vụ nổ đã khiến tàu bị chìm, 3 người bị mất tích và 4 người bị thương nặng. 

Sức khỏe của các nạn nhân bị thương trong vụ nổ đã dần ổn định. Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4  đã nhanh chóng điều động tàu Cảnh sát biển 3008 và xuồng 505 đi cứu hộ.

Tối cùng ngày, xuồng Cảnh sát biển 505 đã đưa được 4 người bị thương nặng vào đảo Phú Quốc cấp cứu. Hiện còn 1 nạn nhân mất tích vẫn đang được tàu  Cảnh sát biển 3008 tiếp tục tìm kiếm. 

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, tính đến 12 giờ cùng ngày, lực lực cứu hộ thuộc Bộ tư lệnh đã vớt được 2 thi thể được xác định là ngư dân bị nạn trong vụ nổ tàu cá xảy ra trên vùng biển gần Hòn Thơm (Phú Quốc, Kiên Giang) hôm 24.6.

Tuy nhiên, hai thi thể tìm được hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Hiện chủ phương tiện bị hại là ông Nguyễn Thanh Nhã (ngụ Cà Mau) cũng có mặt cùng lực lượng cứu hộ để tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại.  

Theo đại tá Phạm Quang Oánh, việc tìm kiếm khá khó khăn do thời tiết không thuận lợi, sóng to và có gió lớn.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nổ tàu cá