Tin mới

Vụ nữ sinh bị người yêu sát hại trong quán bi-a: Khởi tố vụ án

Thứ hai, 11/05/2015, 19:33 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ sinh Bình Dương bị người yêu sát hại trong quán bi-a, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tùng.

Liên quan đến vụ nữ sinh Bình Dương bị người yêu sát hại trong quán bi-a, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tùng.

Ngày 11/5,  Công an CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tùng (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là Phan Huỳnh Cẩm T. (22 tuổi, học năm cuối trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương).

Vụ nữ sinh bị người yêu sát hại trong quán bi-a: Khởi tố vụ án (Ảnh nld)

Theo tin tức ban đầu, Tùng và nữ sinh T có quan hệ tình cảm, cả hai cùng mở quán Bi-a Galaxy (trên đường 30/4, khu phố 4, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Tùng và T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, do gia đình T. ngăn cấm mối quan hệ này. Đã nhiều lần Tùng lên tiếng hăm dọa, nếu bị ngăn cản đến với T. thì Tùng sẽ giết T. rồi tự sát.

Vào sáng ngày 9/5, T. đi xe máy rời khỏi nhà và đến chiều cùng ngày gia đình mất liên lạc với nữ sinh. Tối 9/5, gia đình T. không thấy nạn nhân về nhà nên chia nhau đi tìm. Khi đến quán bida Galaxy thấy cửa đóng kín, người thân của T. mở cửa vào trong kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện nữ sinh này nằm bất động dưới gầm bàn bi-a, trên người nhiều vết thương trên vùng cổ, ngực và đã tử vong từ trước.

Nạn nhân được xác định chết do vết thương chí mạng trên cổ, các vệt máu đã khô, chiếc xe máy nạn nhân đi cũng không có tại hiện trường.

Nhận được tin báo, công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi…

Khi công an tỉnh Bình Dương đang điều tra thì đến 21h20 cùng ngày, nhận được nguồn tin từ công an tỉnh Tiền Giang cho hay, nghi can Phạm Văn Tùng đã đến công an tỉnh này đầu thú, khai báo là hung thủ sát hại người yêu, tức T.

Trong đêm tổ công tác của công an tỉnh Bình Dương lên đường đi Tiền Giang, di lý Tùng về để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã khai báo, Tùng và T. có mối quan hệ tình cảm với nhau nhưng không được gia đình đồng ý. Khoảng 7 giờ ngày 9.5, Tùng hẹn chị T. đến tiệm bi da để nói rõ mọi việc. Tại đây giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Tùng dùng dao gấp dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tùng lấy xe máy của T. bỏ về Tiền Giang. Tùng có kể lại sự việc với gia đình rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng không chết.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news