Tin mới

Vụ nữ sinh Thái Bình bị dâm ô tập thể: Phó phòng Cảnh sát kinh tế bị bắt

Thứ năm, 04/10/2018, 16:46 (GMT+7)

Ngày 4/10, Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình bị bắt để khởi tố để điều tra cáo buộc có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9.

Ngày 4/10, Phó phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình bị bắt để khởi tố để điều tra cáo buộc có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9.

Theo tin tức từ Vnexpress, Trí thức trẻ, Trung tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình xác nhận cơ quan Cảnh sát điều tra CA TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó phòng cảnh sát kinh tế) và Từ Minh Tuyên (SN 1971, trú số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình) về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trường THCS L.T.V nơi nữ K sinh đang theo học. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, hôm 11/9, cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Như Hiển và Phạm Đức Việt (cùng 44 tuổi, ở TP Thái Bình) về các tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Chia sẻ với PV Tri thức trực tuyến, trung tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết: "Việc đình chỉ chức vụ đối với trung tá Lam được thực hiện theo quy định của Bộ Công an".

Cuối tháng 8, dư luận xôn xao trước sự việc nữ sinh Nguyễn T. M (SN 2004, trú tại TP Thái Bình, là học sinh THCS một trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình) đi chơi không về.

Gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng về sự vắng mặt bất thường của cháu T. M.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình xác minh, điều tra làm rõ.

Thông tin trước đó lan truyền về việc cháu M. đã bị một số đối tượng giao cấu, khiến dư luận tỉnh này xôn xao. Gia đình nữ sinh sau đó đã viết đơn xin nghỉ ốm từ ngày 10/9.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news