Tin mới

Vụ ô tô kéo lê người trên phố: Sức khỏe của nạn nhân ra sao?

Thứ sáu, 13/04/2018, 09:31 (GMT+7)

Hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê và phải thở bằng máy, đồng tử hai bên đều, bụng mềm, không chướng, lồng ngực, khung chậu vững. Chân tay không thấy có dấu hiệu gãy xương. Tuy nhiên, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hàm mặt và gãy xương hàm trên, cùng hàm dưới.

Hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê và phải thở bằng máy, đồng tử hai bên đều, bụng mềm, không chướng, lồng ngực, khung chậu vững. Chân tay không thấy có dấu hiệu gãy xương. Tuy nhiên, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hàm mặt và gãy xương hàm trên, cùng hàm dưới.

Theo tin tức trên VTC Newsbáo Kiến Thức đăng tải, liên quan đến vụ ô tô đâm xe máy, kéo lê nạn nhân hàng trăm mét trên phố Hà Nội, trưa 12/4, một nhân viên Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, nạn nhân trong vụ tai nạn được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương nặng vùng cột sống, tay, chân.

Nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Xanh - Pôn.

Chiều cùng ngày người nhà bệnh nhân đã đến bệnh viện và cung cấp thông tin về người bệnh là Đỗ M.Đ. (SN 1976 , ở Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan công an cho biết, nạn nhân bị thương khá nặng sau khi bị chiếc xe bán tải kéo lê trên đường một đoạn dài.

Bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật tại Khoa Cấp cứu ngoại của Bệnh viện Xanh Pôn. Sau đó, bác sĩ cho biết khả năng bệnh nhân này sẽ được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị ô tô cán lê trước đó.

Hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê và phải thở bằng máy, đồng tử hai bên đều, bụng mềm, không chướng, lồng ngực, khung chậu vững. Chân tay không thấy có dấu hiệu gãy xương. Tuy nhiên, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hàm mặt và gãy xương hàm trên, cùng hàm dưới.

Trước đó, trưa cùng ngày chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết lái xe cũng đang phải nằm điều trị ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do bị người dân bức xúc tấn công.

Trước đó, khoảng 23h ngày 11/4, người dân phát hiện chiếc xe bán tải mang BKS 29C-XXX.XX lưu thông trên đường xảy ra va chạm với một người đàn ông điều khiển xe máy.

Tuy nhiên, lái xe ô tô không chịu dừng lại mà kéo lê nạn nhân cùng chiếc xe máy trên đường cả trăm mét. Khi xe ô tô đi đến đoạn đường Ô Chợ Dừa thì nạn nhân văng ra ngoài được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã đuổi theo chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, khi đến địa phận đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) chiếc xe ô tô mới chịu dừng lại do bị nổ lốp phía sau và người dân chặn tài xế lại.

Ngay lập tức, tài xế gây tai nạn bị nhiều người dân lao vào đánh bị thương. Sau ít phút, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc và đưa xe ô tô cùng tài xế về công an phường Nhân Chính. Lái xe ô tô sau đó cũng được đưa đến bệnh viện khám vết thương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news