Tin mới

Vụ Phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết: Nghi phạm hung hãn khống chế nhiều người

Thứ hai, 03/12/2018, 15:14 (GMT+7)

Khi toàn thể cán bộ, công chức phường Đoàn Kết đang dự lễ chào cờ tại hội trường UBND phường thì nghi can Bùi Văn Hiếu cầm 2 khẩu súng quân dụng bất ngờ nổ súng lên trời, khống chế cả hội trường.

Khi toàn thể cán bộ, công chức phường Đoàn Kết đang dự lễ chào cờ tại hội trường UBND phường thì nghi can Bùi Văn Hiếu cầm 2 khẩu súng quân dụng bất ngờ nổ súng lên trời, khống chế cả hội trường.

Liên quan đến vụ Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) bị bắn tử vong, đến trưa 3/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Nguyên nhân dẫn đến sự việc hiện vẫn chưa xác định được nhưng nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm. Nạn nhân đang li dị chồng, đang chờ quyết định của tòa", một nguồn tin cho biết trên báo Trí thức trẻ.

Cũng theo thông tin trên báo Gia Lai, vào 7h sáng nay, trong khi toàn thể cán bộ, công chức phường Đoàn Kết đang dự lễ chào cờ tại hội trường UBND phường thì nghi can Bùi Văn Hiếu cầm 2 khẩu súng quân dụng bất ngờ nổ súng lên trời, khống chế cả hội trường.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.Ảnh Kiến Thức

Lúc này Hiếu điên cuồng xả súng khiến cả hội trường chạy tán loạn.

Một viên đạn đã bắn trúng vào chân bà Kpă H’Ven là Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết. Bị trúng đạn, bà H’Ven không chạy được nên bị nghi can khống chế, bắt bà làm con tin.

Dù  lực lượng Công an và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ayun Pa có mặt bao vây hiện trường, khuyên can Bùi Văn Hiếu đầu hàng nhưng nghi can này vẫn ngoan cố, tiếp tục nổ súng bắn chỉ thiên mà không chịu đầu hàng. Được ít phút sau, Hiếu đã nổ súng bắn chết con tin là bà H’Ven và nổ súng tự tử.

“Công an đã thu giữ hai khẩu súng quân dụng tại hiện trường, đồng thời đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện tại đối tượng Hiếu đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.” Thượng tá Hiếu thông tin với PV báo Kiến Thức.

Được biết, hiện nghi can Bùi Văn Hiếu đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news