Tin mới

Vụ quán cà phê "Xin chào": Đề nghị cảnh cáo Đại tá Nguyễn Văn Quý

Thứ sáu, 05/08/2016, 21:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ quán cà phê "Xin chào", Huyện ủy Bình Chánh đã đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý.

Liên quan đến vụ quán cà phê "Xin chào", Huyện ủy Bình Chánh (TP HCM) đã đề xuất mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ, VnExpress, Pháp luật TP HCM đăng tải. Theo đó, vào ngày 5/8, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Nguyễn Văn Phụng cho biết, Huyện ủy đã họp và thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh.

Hồ sơ xem xét kỷ luật Đại tá Nguyễn Văn Quý đã được Huyện ủy Bình Chánh chuyển về Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Quán cà phê "Xin Chào" ở đối diện Công an huyện Bình Chánh. Ảnh báo Tiền Phong

Theo ông Phụng, hiện ông Quý đang bị tạm đình chỉ công tác. Cơ quan chức năng xác định ông Quý không có động cơ, mục đích cá nhân mà chỉ do nóng vội vì công việc nên để xảy ra sai sót.

Như tin tức đã đưa, ông Nguyễn Văn Tấn (49 tuổi) mở quán cà phê Xin Chào đối diện Công an huyện Bình Chánh. Sau nhiều lần kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, công an huyện khởi tố chủ quán về hành vi Kinh doanh trái phép. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác định hành vi trên của ông Tấn không cấu thành tội phạm.

Ngày 25/4/2016, Bộ công an và lãnh đạo Công an TP HCM đã họp, xem xét xử lý các cán bộ công an liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Tấn (Chủ quán cà phê Xin chào ở huyện Bình Chánh) bị khởi tố về tội danh kinh doanh trái phép.

Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng công an huyện Bình Chánh, người ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn bị tạm đình chỉ công tác.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news