Tin mới

Vụ sát hại vợ, giấu xác 4 năm: Phát hiện xương người nghi hài cốt nạn nhân

Thứ sáu, 12/05/2017, 16:59 (GMT+7)

Sau khi khám nghiệm phía sau căn nhà của Nguyễn Trung Hoàng tại thị trấn Đất Đỏ, cơ quan công an đã tìm thấy xương người nghi là của chị Phạm Thị Thuần - vợ Hoàng, đã bị Hoàng giết hại 4 năm trước.

Sau khi khám nghiệm phía sau căn nhà của Nguyễn Trung Hoàng tại thị trấn Đất Đỏ, cơ quan công an đã tìm thấy xương người nghi là của chị Phạm Thị Thuần - vợ Hoàng, đã bị Hoàng giết hại 4 năm trước.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, chiều ngày 12/5, qua công tác khám nghiệm hiện trường theo lời tự thú của Nguyễn Trung Hoàng, cơ quan công an đã tìm thấy xương người nghi là thi thể của chị Phạm Thị Thuần (vợ Hoàng) ở phía sau căn nhà của chị này tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện trường vụ khai quật và tìm thấy xương người nghi là thi thể nạn nhân. Ảnh: Tuổi Trẻ

Báo Giao thông cung cấp thêm thông tin cho biết, đối tượng Nguyễn Trung Hoàng khai đã sát hại vợ là chị Phan Thị Thuần (SN 1982) và bỏ dưới hố ga hầm cầu suốt 4 năm qua. 

Trước đó, sáng ngày 11/5, Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) ra cơ quan công an tự thú rằng cách đấy 4 năm, vào buổi tối (Hoàng không nhớ rõ ngày, tháng) do có mâu thuẫn nên Hoàng và vợ là chị Phạm Thị Thuần đã cãi cọ và đánh nhau. 

Trong lúc ẩu đả Hoàng đã giật được cây củi từ tay vợ và đánh chị Thuần chết. Sau đó, Hoàng đã đem thi thể của vợ chôn phía sau nhà và tung tin chị Thuần bỏ đi. 

Sau khi tiến hành khai quật, cơ quan công an cần làm thủ tục để giám định thì mới khẳng định được hài cốt được tìm thấy có phải là của chị Phạm Thị Thuần hay không. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT khẩn trương điều tra và làm rõ.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news