Tin mới

Vụ tai nạn thảm khốc 5 người chết ở Gia Lai: Tạm giam tài xế ngủ gật

Thứ sáu, 04/12/2015, 20:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc 5 người chết, 9 người bị thương ở Gia Lai, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn. Bước đầu tài xế đã khai nhận do ngủ gật, chạy nhanh không làm chủ tốc độ nên gây tai nạn.

Liên quan đến vụ Tai nạn giao thông thảm khốc 5 người chết, 9 người bị thương ở Gia Lai, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn. Bước đầu tài xế đã khai nhận do ngủ gật, chạy nhanh không làm chủ tốc độ nên gây tai nạn.

Chiều ngày 4/12, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Cao Đại Trọng (29 tuổi, ngụ thị trấn Chư Ty, huyện Chư Păh) để điều tra hành vi vi phạm quy dịnh về điều khiển giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người chết. Ảnh báo Dân Việt

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Trọng ngủ gật, chạy xe tốc độ cao.

Trước đó, vụ tai nạn giao thông thảm khốc này xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 27/11, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Đại An, xã Ia Khươl, huyện Chư Pah.

Vào thời điểm trên tài xế Trọng điều khiển xe tải mang BKS 81M – 5781 chở gỗ cao su lưu thông trên QL14 - đường Hồ Chí Minh hướng Gia Lai đi Kon Tum. Đến địa điểm trên, xe tải đã va chạm với xe công nông do Rơ Châm Hrung (27 tuổi, ngụ làng B Rép, xã Ia Phí, huyện Chư Pah) điều khiển chạy cùng chiều, chở 13 người ở làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl đi làm rẫy về.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc này khiến 5 người chết, 9 người bị thương, chiếc xe công nông bị gãy đôi.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an tạm giam