Tin mới

Vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Phước: Xe bồn vẫn còn hạn đăng kiểm

Thứ năm, 22/11/2018, 16:15 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến người tử vong, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe xi-tec biển số 93N-2689 được sản xuất năm 2009 và còn hạn đăng kiểm đến 10/12/2018.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến người tử vong, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe xi-tec biển số 93N-2689 được sản xuất năm 2009 và còn hạn đăng kiểm đến 10/12/2018.

Theo tin tức trên báo Infonet, Cục Đăng kiểm VN cho biết, chiếc xe mang biển kiểm soát 93N-2689, nhãn hiệu: Hyundai, sản xuất năm 2009 tại Hàn Quốc.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH thương mại Chơn Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 11/6/2018 và có thời hạn kiểm định đến 10/12/2018, tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-06V TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Trí thức trẻ

Trước đó, thông tin trên Tri thức trực tuyến, khoảng 5h sáng ngày 22/11, xe bồn chở xăng - dầu do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước).

Đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, ôtô này va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều, rồi lao lên lề đường tông trúng trụ điện.

Sau đó, xe bồn bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 19 căn nhà. Vụ cháy làm 6 người đang ngủ trong nhà thiệt mạng, gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

Hai nạn nhân bị thương: Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành).

Cũng liên quan đến vụ tai nạn, ban ATGT tỉnh Bình Phước cho biết, khoảng 5 giờ sáng nay (22/11) xảy ra vụ xe xi-tec (xe bồn) chở xăng va chạm với xe ba gác, bị lật và gây cháy 19 ngôi nhà, làm chết 6 người trên QL13 tại đoạn qua ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Nguyên nhân gây hỏa hoạn lớn do xăng trong xi-tec tràn ra, bốc cháy và lan nhanh vào dãy nhà ven đường.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news