Tin mới

Vụ tàu hỏa đâm ô tô ở Hà Nội, 6 người chết: Tài xế bị chấn thương sọ não

Thứ ba, 25/10/2016, 14:37 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô ở Hà Nội, 6 người chết, tài xế Nguyễn Văn Quý- nạn nhân duy nhất sống sót bị chấn thương sọ não, tụ máu ở phối. Hiện bệnh nhân Quý đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức nỗ lực cứu chữa.

Liên quan đến vụ tai nạn tàu hỏa đâm ô tô ở Hà Nội, 6 người chết, tài xế Nguyễn Văn Quý- nạn nhân duy nhất sống sót bị chấn thương sọ não, tụ máu ở phối. Hiện bệnh nhân Quý đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức nỗ lực cứu chữa.

Trao đổi trên báo chí trưa ngày 25/10, bác sĩ Nguyễn Đức Chính, Trưởng Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý (SN 1984, ở Thanh Trì, Hà Nội).[mecloud]cuBgcRWtOl[/mecloud]

Anh Quý là tài xế xe CRV xảy ra va chạm với tàu hỏa tại địa phận Thường Tín (Hà Nội) ngày 24/10 khiến 6 người tử vong.

Theo bác sĩ Chính, anh Quý nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, nói chuyện được. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân Quý bị chấn thương sọ não, tụ máu ở phổi. Hiện bệnh nhân Quý đang phải thở bằng máy, sức khỏe khó tiên lượng.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe ô tô khiến 6 người tử vong tại Hà Nội. Ảnh báo VnExpress

Trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 24/10, anh Quý điều khiển xe ô tô chở theo 6 người đi từ hướng Trại tạm giam số 2 (Bộ Công an) ra quốc lộ 1A cũ. Khi đi qua đoạn đường dân sinh giao cắt với đường sắt ở xã Văn Bình (Thường Tín, Hà Nội), xe ô tô đã va chạm với tàu SE2 lưu thông hướng từ TP HCM đi Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khu vực đường ngang xảy ra vụ tai nạn được phòng vệ bằng thiết bị cảnh báo tự động, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiết bị hoạt động bình thường. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông được xác định là do lái xe ô tô không chú ý khi đi qua đường sắt.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news