Tin mới

Vụ "thảm sát" rừng lim cổ thụ: Bắt hai kiểm lâm ở Quảng Nam

Thứ bảy, 29/09/2018, 18:21 (GMT+7)

Trạm trưởng bảo vệ rừng và một kiểm lâm viên ở Quảng Nam bị bắt, khởi tố do để rừng lim xanh quý hiếm bị tàn phá.

Trạm trưởng bảo vệ rừng và một kiểm lâm viên ở Quảng Nam bị bắt, khởi tố do để rừng lim xanh quý hiếm bị tàn phá.

VnExpress đưa tin, ngày 29/9, công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, bắt A Vô Tô Vích – Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl (Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung) và Nguyễn Nhị – kiểm lâm xã Chà Vàl về hành vi Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

A Vô Tô Vích bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Dân Trí)

Hai người bị cáo buộc có liên quan đến vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 1 và 3 (tiểu khu 335, xã Chà Vàl) khiến 33 cây gỗ lim vài trăm năm bị chặt hạ.

Hồi tháng 3, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục cây lim quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm tại Rừng phòng hộ Nam Sông Bung (thôn Cần Đôn) bị chặt hạ. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 235,111 m3, trong đó có 223,121 m3 gỗ lim xanh và 11,990m3 gỗ xoan đào, theo Báo Người Lao Động.

Quốc và Việt – hai nghi can cầm đầu vụ phá rừng lim quy mô lớn. (Ảnh: Thanh Niên)

Công an huyện Nam Giang xác định Võ Quốc (sinh năm 1982) và Võ Đức Việt (sinh năm 1985; cùng ở huyện Đại Lộc) là nghi phạm chủ mưu phá rừng. Sau một thời gian trốn truy nã, hai đối tượng đã ra đầu thú.

Một cây gỗ lim xanh bị đốn hạ. (Ảnh: VnExpress)

Giữa tháng 9, Huyện ủy Nam Giang đã cách chức đối với Trần Lanh – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung do để xảy ra phá rừng trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news