Tin mới

Vụ trường lạm thu 10 triệu đầu năm: Đình chỉ công tác hiệu trưởng

Thứ tư, 20/09/2017, 15:30 (GMT+7)

Liên quan đến việc Trường Tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) bị tố thu 10 triệu đầu năm, UBND huyện An Dương vừa quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Thu Thủy - hiệu trưởng nhà trường.

Liên quan đến việc Trường Tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) bị tố thu 10 triệu đầu năm, UBND huyện An Dương vừa quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Thu Thủy - hiệu trưởng nhà trường.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin trên VnExpress, VOV, ngày 20/9, UBND huyện An Dương vừa quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, để kiểm tra công tác quản lý, thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh năm học 2017-2018 và quản lý, sử dụng viên chức, lao động hợp đồng.

Theo ông Lê Anh Quân - Chủ tịch huyện An Dương, thời gian đình chỉ từ 20/9, sau 15 ngày có kết luận chính thức, huyện sẽ căn cứ vào đó để xử lý. Nếu sai phạm mức độ nhẹ, bà Thủy sẽ bị kiểm điểm, được phục hồi chức vụ; sai phạm lớn sẽ cách chức.

Trước đó vào sáng 18/9, nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trường tiểu học Đặng Cương đã tập trung trước cổng trường, yêu cầu bà Lê Thị Thu Thủy từ chức trong quá trình UBND huyện An Dương tiến hành kiểm tra việc lạm thu đầu năm học của trường này.

Mới đây, UBND huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) vì có sai phạm trong các khoản thu đầu năm trái quy định khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Như tin đã đưa trước đó, sau lễ khai giảng, Trường Tiểu học Đặng Cương đã tiến hành công khai và thu tiền đối với với các khối lớp. Điều đáng nói là có rất nhiều khoản không hề có trong quy định.

Cụ thể, học sinh khối lớp 1 phải nộp các khoản tiền lên đến 10.131.000 đồng. Ngay sau khi thông báo thu tiền được công khai đã gặp phải làn sóng bất đồng của dư luận.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news