Tin mới

Vụ vận chuyển cây "quái thú" vi vu hàng trăm km: Nếu kiểm lâm tiếp tay sẽ xử lý nghiêm

Thứ ba, 03/04/2018, 20:25 (GMT+7)

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, nếu lực lượng kiểm lâm có sai phạm, có tiếp tay, hay xác nhận không đúng trong vụ vận chuyển cây "quái thú" trên đường bộ vượt qua nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung, sẽ bị xử lý nghiêm.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, nếu lực lượng kiểm lâm có sai phạm, có tiếp tay, hay xác nhận không đúng trong vụ vận chuyển cây "quái thú" trên đường bộ vượt qua nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung, sẽ bị xử lý nghiêm.

Tin tức trên Dân Trí Người Lao Động đăng tải, chiều 3/4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT cho biết, việc vận chuyển 4 cây "quái thú" đi hàng trăm kilomet trên quốc lộ là không bình thường.

3 cây cổ thụ được hạ tải tại khu đất đường tránh TP Huế (phường Phú Bài, TX Hương Thuỷ).

Ông Tuấn cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ. "Tuy nhiên, thông tin chúng tôi mới nhận được, trong số các cây này, có 1 cây được trồng ở vườn của 1 hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi vẫn đang chỉ đạo Cục Kiểm lâm tiếp tục làm rõ"- ông Tuấn cho hay.

Cuối cùng, ông Hà Công Tuấn khẳng định: "Nếu ai đó là cán bộ trong lực lượng kiểm lâm có sai phạm, có tiếp tay, hay xác nhận không đúng, sẽ bị xử lý nghiêm".

Trước đó như đã đưa tin, tối ngày 26-3, nhiều người dân trên tuyến Quốc lộ (QL)1 đi qua nhiều tỉnh tại miền Trung không khỏi giật mình trước việc một chiếc xe đầu kéo mang BKS 73C-034.64, rơ-moóc BKS 73R-003.38 chở 1 cây gỗ "khủng" chạy băng băng trên QL 1. Chiếc xe vi phạm an toàn giao thông nhưng dễ dàng qua hầu hết các chốt giao thông trên tuyến đường mà chiếc xe đi qua.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn trả lời báo chí liên quan đến vụ vận chuyển 3 cây "quái thú" tại khu vực miền Trung.

Vào tối 30-3, lực lượng CSGT trạm Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 2 xe ô tô đầu kéo và 1 xe tải chở 3 cây cổ thụ này với tổng số tiền 81,7 triệu đồng đối với chủ xe, tài xế về hành vi chở cây vượt quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp vận chuyển các gốc cây này được xác định là Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sau khi bị lập biên bản, các xe này di chuyển về đường QL1 tránh TP Huế, đoạn ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) và hạ tải 3 cây gỗ xuống một bãi đất trống.

Xe đầu kéo của DN Hải Sơn đang lùi vào khu đất trống bên đường tránh để hạ tải.

Thông tin với VietNamNet, ông Nguyễn Hải Sơn – GĐ Cty TNHH cơ khí Hải Sơn (địa chỉ tại Quảng Bình) xác nhận, cả 3 cây cổ thụ khủng trên được DN ông chở từ Đắk Lắk ra trồng tại một ngôi chùa ở Hà Nội.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập biên bản tạm giữ 3 thân cây cổ thụ này, đồng thời cử lực lượng trông coi 24/24 giờ và làm việc với những người có liên quan vào bất cứ thời điểm nào. Việc tạm giữ các cây cổ thụ này nhằm làm rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ lô hàng và các hồ sơ liên quan.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news