Tin mới

Vụ xe buýt cuốn xe máy khiến 5 người thương vong: Tạm giữ hình sự tài xế

Thứ năm, 05/04/2018, 14:32 (GMT+7)

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy khiến 5 người thương vong, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự tài xế xe buýt hãng Đông Bắc.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy khiến 5 người thương vong, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự tài xế xe buýt hãng Đông Bắc.

Tạm giữ hình sự tài xế xe buýt cuốn xe máy, 5 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Theo tin tức trên Người lao động, Trí thức trẻ, ngày 5/4, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Hữu Dũng (SN 1985), trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An để điều tra về hành vi Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 4/4, Đông Bắc mang BKS: 37B - 000.95 đang lưu thông trên QL46 theo hướng Thanh Chương - TP.Vinh.

Khi đến xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, phương tiện này xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm mang BKS: 37E1 - 382.39 đi ngược chiều.

Cú tông mạnh khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Được biết, nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Q. (24 tuổi), trú xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Người còn lại chưa xác định được danh tính.

Tiếp sau đó, xe buýt lao sang bên trái đường, tiếp tục va chạm với 1 chiếc xe máy khác đi ngược chiều BKS: 37H7 - 8466, khiến 2 người đàn ông bị thương (1 người bị gãy chân).

2 nạn nhân này đã nhanh chóng được người qua đường chở đi bệnh viện Đa khoa Nam Đàn. Được biết, tất cả các nạn nhân đều là người huyện Thanh Chương.

Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Nam Đàn có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Sau vụ tai nạn, tài xế xe buýt cũng đã tự đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn xin khai báo sự việc. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ông Mai Thanh Bình, Giám đốc chi nhánh Nghệ An, thuộc tổng công ty TM&XD Đông Bắc cho biết, tài xế điều khiển xe buýt là người làm việc hơn 1 năm nay, luôn chấp hành quy định của công ty. Chiếc xe buýt vẫn còn hạn kiểm định.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news