Tin mới

Vụ xe điên tông 2 mẹ con đứng chờ xe bus: Bé trai 4 tuổi tử vong, người mẹ nguy kịch

Chủ nhật, 27/01/2019, 10:09 (GMT+7)

Liên quan đến vụ “xe điên” lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, gia đình cháu Nguyễn Nho Long (4 tuổi, ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) đã làm thủ tục đưa thi thể bé trai về nhà lo hậu sự.

Liên quan đến vụ “xe điên” lao lên vỉa hè tông 2 mẹ con, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, gia đình cháu Nguyễn Nho Long (4 tuổi, ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) đã làm thủ tục đưa thi thể bé trai về nhà lo hậu sự.

Theo Công LýThanh Niên đưa tin, chiều 26/1, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, bé trai 4 tuổi Nguyễn Nho Long trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều cùng ngày đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lao Động

Trước đó, khoảng 14h15 chiều 26/1, ôtô 7 chỗ BKS 92A 070.45 do ông Ngô Quyền (60 tuổi, trú huyện Phú Ninh) cầm lái chạy từ đường Hùng Vương xuống đường Huỳnh Thúc Kháng. Khi đến trước cổng trường cao đẳng nghề Quảng Nam xe này bất ngờ mất lái và lao lên vỉa hè.

Sau khi tông gãy đôi cây hoa sữa, ôtô "điên" tiếp tục tông vào hai mẹ chị Trần Thị Phương (38 tuổi) và cháu Nguyễn Nho Long đang đứng chờ xe buýt.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô biến dạng, bung 2 túi khí, trong khi đó cây hoa sữa bật gốc và gãy đôi.

Ô tô tông gãy cây hoa sữa. Ảnh: Thanh Niên

Cú tông mạnh khiến 2 mẹ con chị Phương bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên đường đi cấp cứu, bé Long đã tử vong.

Theo người thân nạn nhân, sáng cùng ngày cháu Long được mẹ đưa xuống TP Tam Kỳ khám bệnh, khi hai mẹ con đang đứng chờ xe buýt để về nhà thì xảy ra sự việc đau lòng.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news