Tin mới

Vụ xe khách lao xuống sông ở Thanh Hóa: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Thứ ba, 04/06/2019, 17:23 (GMT+7)

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng nay tại Thanh Hoá, chiều nay, Công an tỉnh này đã chính thức công bố thông tin về sự cố.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 5h sáng 4/6, trên tuyến QL1A đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đã xảy ra vụ Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khi 1 chiếc ô tô khách BKS 98B - 021.48 đang lưu thông trên đường bất ngờ lao qua hộ lan rơi xuống sông.

Do phần đuôi mắc ở thành cầu, xe không lao xuống nước. Ảnh: FB

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo phòng CSGT đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa các nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu.

Đến 8h30 cùng ngày, xe khách đã được giải phóng khỏi hiện trường. Ảnh: Dân trí

Đồng thời, xe cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường để cẩu chiếc xe khách lên bờ.

Theo tin tức trên Báo Giao thông, những người bị thương ngay sau khi đưa ra khỏi xe được đưa lên xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Những người bị xây xước nhẹ được bố trí một góc ngồi định thần. Hành lý trên xe được các cán bộ chiến sĩ CSGT cẩn thận thu gọn xếp riêng tránh thất lạc, mất mát.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, tài xế xe khách được xác định là Lê Văn Tùng (SN 1989, Tân Yên, Bắc Giang). Hiện tài xế này cũng bị thương và đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa Tuấn Linh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Tài xế lái xe cho biết: "Tôi thường xuyên chạy tuyến Bắc Giang - Sài Gòn. Thời điểm xảy ra sự việc là lúc tôi buồn ngủ. Còn trước đó (khoảng lúc 3h) do tránh lốp xe trên đường nên hông xe có va vào hộ lan ven đường. Trên xe có hơn 20 hành khách cả người già, trẻ nhỏ".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news