Tin mới

Vụ xe Santafe tông cô gái tử vong: Thông tin chính thức từ công an

Thứ bảy, 14/11/2015, 20:04 (GMT+7)

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Hùng khiến 3 người thương vong, danh tính tài xế gây tai nạn là Trần Quang Tuấn. Hiện tại anh này đã ra công an đầu thú.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Phạm Hùng khiến 3 người thương vong, danh tính tài xế gây tai nạn là Trần Quang Tuấn. Hiện tại anh này đã ra công an đầu thú.

Chiều ngày 14/11, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết trên báo Giao Thông, tài xế xe ô tô Santafe mang BKS 30A-585.65 gây tai nạn gần ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì được xác định là anh Trần Quang Tuấn  (SN 1982, ở Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Thu Trang

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, ngay sau xe ô tô 30A 585.65 do anh Tuấn lái va chạm với xe ô tô 30A-753.65 thì tiếp tục đâm vào xe ô tô 30Z-8829 do anh Đỗ Ngọc Thanh (SN 1976,ở Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liên, Hà Nội) điều khiển.

Sau khi bị tài xế bị đâm truy đuổi, anh Tuấn tiếp tục tông vào xe máy 29L1-005.03 do anh Văn Nam Hải (SN 1984, ở phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển chở sau xe là chị Phạm Thị Minh Hương (SN 1986, ở Kim Thanh, Hải Dương). Hậu quả, Chị Phạm Thị Minh Hương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Như tin đã đưa trên các báo Người lao động, Trí  thức trẻ, vụ tai nạn vào khoảng 22h15 ngày 13/11 gần ngã tư Phạm Hùng - Mễ Trì (Hà Nội) đã khiến 1 thiếu nữ tử vong. Sau va chạm, lái xe Santafe bỏ chạy. Hậu quả, nam thanh niên trên xe văng xuống đường, cô gái ngồi sau xe bị cuốn vào gầm ô tô cùng xe máy.

Theo người dân tại hiện trường, tài xế không xuống xe cứu chữa, người dân phải xúm vào đẩy lùi xe để đưa được cô gái ra khỏi gầm xe. Thiếu nữ khi được cứu ra đã bất tỉnh, chảy nhiều máu. Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liên đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an