Tin mới

Vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 Đen Vâu đã bị réo tên ầm ĩ

Thứ năm, 27/08/2020, 08:32 (GMT+7)

Sự trùng hợp đến ngẫu nhiên đã vô tình khiến Đen Vâu nổi nhất đêm qua, ngay thời điểm Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Năm 2019, MV "Hai triệu năm" của Đen Vâu ra mắt vài tiếng sau "Để Mị Nói Cho Mà Nghe" đã gây lên cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội về đề thi năm đó. Cuối cùng, cuộc tranh luận ngã ngũ, kết quả cuối cùng nghiêng hẳn về Đen Vâu với tác phẩm ra là "Ai đã đặt tên cho dòng sông?".

Bài hát của Đen Vâu dự đoán đề thi tốt nghiệp THPT 2020 (ảnh internet)

Dư âm của đề thi vẫn còn ảnh hưởng đến tận năm nay, mọi người tin rằng Đen Vâu chính là "thánh" đoán đề. Năm nay, Đen Vâu cũng ra MV MV mới "Trời hôm nay nhiều mây cực" đúng thời điểm các sĩ tử chuẩn bị thi. Tưởng là không liên quan nhưng lại rất liên quan khi nam rapper đã "tiên tri" trúng phóc tác phẩm văn học "Đất nước" của tác giả Nguyễn Khoa Điềm.

>> Xem thêm: Cách tính điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 và 6 gạch đầu dòng thí sinh tuyệt đối không quên

>> Xem thêm: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 63 tỉnh thành nhanh nhất, chính xác nhất

Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngay cả lúc chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, Đen Vâu lại được các sĩ gọi tên vì câu hát trong ca khúc "Bài này chill phết" có phần mô tả đúng tâm trạng của các bạn lúc này.

"Thánh" dự đoán đề thi gọi tên Đen Vâu (ảnh internet)

0 giờ ngày 27/8, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 (đợt 1) của tất cả các địa phương.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, đã có nhiều thủ khoa các môn xuất hiện:

- Môn toán có 273 thí sinh điểm 10

- Môn Vật Lý có 10 thí sinh điểm 10

- Môn Hóa học: 399 thí sinh điểm 10

- Môn Sinh học: 121 thí sinh điểm 10

- GDCD: 4163 thí sinh điểm 10

- Địa lý: 248 thí sinh điểm 10

- Lịch sử: 371 thí sinh điểm 10

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news