Tin mới

Vừa mới ra tù lại chém thầy giáo trọng thương

Thứ tư, 05/03/2014, 09:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong lúc ngồi ăn cháo tại một quán ăn, thầy Vinh bị Thanh lấy dao chém loạn xạ vào người khiến nạn nhân đa chấn thương.

 

 

(Tinmoi.vn) Trong lúc ngồi ăn cháo tại một quán ăn, thầy Vinh bị Thanh lấy dao chém loạn xạ vào người khiến nạn nhân đa chấn thương.


Theo tin tức, ngày 4/3, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa bắt tạm giam nghi can Nguyễn Văn Thanh, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang để làm rõ hành vi chém trọng thương một thầy giáo.

Trước đó, khoảng 21h30 phút ngày 3/3, thầy Hồ Nguyễn Như Vinh, giáo viên Trường THCS Vinh Thanh, trong lúc ngồi ăn cháo tại một quán ăn ở xã Vinh Thanh thì gặp Thanh. Sau khi lời qua tiếng lại, Thanh lấy dao chém loạn xạ vào người thầy Vinh.

Quá hoảng sợ, thầy Vinh chỉ biết lấy tay chống đỡ và tìm cách thoát chạy. Đến nay, thầy Vinh vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đa chấn thương.

Vừa mới ra tù lại chém thầy giáo trọng thương

Hình minh họa

Theo chính quyền xã Vinh Thanh, đối tượng Thanh đã có tiền án tiền sự. Sau 3 năm đi tù, Thanh vừa được về nhà năm ngoái.

Đây không phải là lần đầu xảy ra vụ thầy giáo bị chém trọng thương.

Gần đây nhất, chiều 24/2, trên đường đi dạy về, khi đến địa phận xã Ia Băng huyện Đắk Đoa (Gia Lai), thầy Hoàng Thanh Hải, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đắk Đoa) bị hai thanh niên chặn xe, dùng gậy đánh tới tấp dẫn đến bất tỉnh.

Thầy Hải được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Gia Lai với tình trạng đa chấn thương vùng mặt, lưng, phải khâu bốn mũi trên môi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Đoa đã nhanh chóng tiến hành điều tra và đã xác định 2 đối tượng đã đánh thầy Hải là Trương Đình Thọ (SN 1996) và Lý Anh Hào (SN 1995) cùng trú tại thôn Sơn Trang, xã H’Nol, huyện Đắk Đoa.

Hai đối tượng trên khai nhận, khoảng 19h ngày 22/2, Thọ và Hào uống cà phê cùng với Võ Duy Lân (SN 1996, học sinh lớp 11B1 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai).

Tại đây, Lân tỏ ra ấm ức vì bị thầy Hải ghi sổ đầu bài cùng với một số học sinh khác vì mất trật tự trong giờ kiểm tra. Sau đó, Lân đã “nhờ” Thọ, Hào đánh dằn mặt thầy Hải. Sau khi gây ra vụ việc, 2 đối tượng đã bỏ trốn sang Đắc Lắc.

Hiện Công an huyện Đắk Đoa đang tạm giam Hào và Thọ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm video trên Tinmoi: Cận cảnh xe điên đâm gục nữ sinh rồi bỏ chạy

 

 

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news