Tin mới

Tử vong khi vừa xuất viện do xe cứu thương gặp nạn

Thứ sáu, 22/04/2016, 14:03 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Mỹ vừa được cứu sống nhờ ghép tim và thận đang trên đường di chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng thì chiếc xe cứu thương gặp nạn, nam bệnh nhân này đã tử vong ngay sau đó.

Một người đàn ông tại Mỹ vừa được cứu sống nhờ ghép tim và thận đang trên đường di chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng thì chiếc xe cứu thương gặp nạn, nam bệnh nhân này đã tử vong ngay sau đó.

Eyewitness News đưa tin cho biết sự việc hy hữu tại xảy ra tại Mỹ khi nam bệnh nhân James Larson (36 tuổi, New York, Mỹ) vừa mới trải qua ca phẫu thuật ghép tim và thận thành công.

Chiếc xe cứu thương đã gặp nạn khi đâm vào chân cầu vượt. Ảnh: EN

Sau vài giờ được tiến hành mổ, sức khỏe của James Larson đã dần ổn định thì anh được xuất viện và được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng ở Uniondale (New York). 

Tuy nhiên, chiếc xe cứu thương chở anh trên đường đến trung tâm phục hồi chức năng đã không may đâm vao chân cầu vượt.

Nam bệnh nhân cùng tài xế đã tử vong ngay sau đó. Ảnh: EN

Tài xế Larry Fuller (55 tuổi) và James Larson tử vong tại chỗ. Một nhân viên y tế đi cùng tên Renato Endrada đã may mắn thoát chết. 

Do cú đâm quá mạnh nên chiếc xe cứu thương cũng bị bẹp rúm phần đầu. Theo điều tra của cảnh sát. Chiếc xe đã không bật đèn và hú còi vào thời điểm xảy ra tai nạn.  Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.

Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định không có phương tiện nào liên quan đến vụ tai nạn.  Một người thân của James Larson đau đớn cho biết anh vừa xuất viện sau 15 tháng nằm trên giường bệnh thì đã bất ngờ gặp tai nạn và tử vong. 

Xem thêm: Video ngang nhiên trộm nhẫn của người chết ngay tại nhà tang lễ

[mecloud]KAUXZxdGmr[/mecloud]

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news