Tin mới

Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão

Thứ hai, 15/08/2016, 15:11 (GMT+7)

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão.

Trao đổi trên báo Dân Trí sáng ngày 15/8, ông Hoàng Đức Cường- Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, từ ngày 9-14/8 vừa qua ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa từ 150-250mm, riêng Mộc Châu 250mm, Trùng Khánh 305mm, Vĩnh Phúc 260mm, Sơn Tây 250mm. Đã xuất hiện lũ BĐ 1-2 cho các sông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Theo ông Cường, hôm nay và sáng mai (16/8) mưa giảm, nhưng sẽ tăng trở lại vào đêm ngày 16/8 do hoạt động của vùng áp thấp đang hướng về Vịnh Bắc Bộ, sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão.

Theo tin tức mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vào 13 giờ ngày 15/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 115.3 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). 

Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão. Ảnh TTKTTVTUW

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây về phía vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2-3.

Từ chiều tối và đêm mai (16/8), khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng; từ ngày 17/8 vùng mưa lớn mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đợt mưa này có khả năng kéo dài. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông kèm lốc xoáy. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

H.Yên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news