Tin mới

Vụ giật túi xách khiến cô gái ngã tử vong ở Sài Gòn: Thiếu niên khai do nghiện game

Thứ hai, 29/10/2018, 13:53 (GMT+7)

Tại cơ quan công an, nghi phạm 15 tuổi khai nhận do thiếu tiền chơi game nên đã cùng bạn (SN 2000) bàn kế hoạch đi cướp khiến 2 cô gái thương vong.

Tại cơ quan công an, nghi phạm 15 tuổi khai nhận do thiếu tiền chơi game nên đã cùng bạn (SN 2000) bàn kế hoạch đi cướp khiến 2 cô gái thương vong.

Ngày 29/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, bước đầu đã làm rõ vụ cướp giật tài sản gây hậu quả nghiêm trọng trên cầu Thủ Thiêm xảy ra vào khuya 25/10 khiến 2 cô gái thương vong.

Nạn nhân là chị D. đã bị ngã tử vong sau vụ cướp, chị Vy đi cùng bị chấn thương nặng, bị gãy quai hàm và hôn mê. Công an xác định tài sản mà nạn nhân bị mất gồm chiếc giỏ xách, 500 ngàn đồng và 1 điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 8.

Thiếu niên 15 tuổi cùng đồng bọn cướp giật túi xách khiến cô gái ngã tử vong ở Sài Gòn khai do nghiện game - Ảnh 1.

Nạn nhân D. tại bệnh viện - Ảnh: PLO

Vào cuộc điều, công an xác định 2 nghi phạm bao gồm Trần Thanh Tín (SN 2003, ngụ P.21, Q.Bình Thạnh) và Ngô Hoàng Anh (SN 2000, ngụ P.22, Q.Bình Thạnh). Tín là đối tượng bất hảo ở địa phương, tuy nhỏ tuổi nhưng y có "thành tích" phá làng phá xóm và sớm bị nhà trường cho thôi học.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Tín thừa nhận đã gây ra vụ cướp trên nhưng không biết một nạn nhân đã tử vong. Do cần tiền chơi game, tiêu xài nên Tín cùng Hoàng Anh bàn kế hoạch đi cướp.

Cụ thể, tối 25/10, Tín lấy xe máy chở Hoàng Anh, khi chạy tới cầu Thủ Thiêm thì phát hiện chị D. chở chị Vy đang đổ dốc ôm theo túi xách nên cả 2 quyết định áp sát để thực hiện hành vi cướp giật. Lúc này, chị D. bất ngờ mất lái ngã xuống đường. 

Hậu quả, chị D. bị đa chấn thương, chấn thương sọ não và các nội tạng khác. Khi được người dân đưa đến BV Nhân dân 115, chị D. đã ngưng tim, dù được các bác sĩ khẩn cấp cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Còn chị Vy nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng đầu và khuỷu tay phải, hàm dưới đau nhiều và sai khớp cắn. Kết quả chụp CT cho thấy nạn nhân vỡ xương gò má và xương hàm nên được phẫu thuật xương hàm dưới.

Sau khi gây án, Tín và Hoàng Anh chia nhau số tiền kiếm được để tiêu xài.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news