Tin mới

Vượt mặt quốc vương Brunei, vua Thái Lan hiện là vị vua giàu nhất thế giới

Thứ ba, 15/10/2019, 16:37 (GMT+7)

Với giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 43 tỷ USD, vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn (Vua Rama X), hiện là vị vua giàu nhất thế giới.

Theo SCMP, vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn (Vua Rama X), đã trở thành vị vua giàu nhất thế giới khi sở hữu giá trị tài sản ròng ước tính lên tới 43 tỷ USD. Trong khi đó, Quốc vương Hassanal Bolkiah - Brunei, đứng ở vị trí thứ hai với tổng tài sản trị giá 28 tỷ USD.

Trước đó, cha ông là cố Nhà vua Bhumibol Adulyadej cũng từng được tạp chí Forbes xếp hạng là nhà cầm quyền hoàng tộc giàu có nhất thế giới vào năm 2011, vượt qua cả Quốc vương Brunei.

Theo hãng tin Reuters, phần lớn tài sản của Nhà vua Vajiralongkorn đang do Cơ quan Bất động sản Hoàng gia Thái Lan nắm giữ, trong đó có 6.560 hecta đất mang về 40.000 hợp đồng cho thuê trên toàn quốc.

Năm 2017, Nhà vua Vajiralongkorn quản lý trực tiếp Cơ quan Bất động sản Hoàng gia Thái Lan và sau đó thông báo hủy bỏ diện miễn thuế của cơ quan này.

Chỉ tính riêng thủ đô Bangkok, cơ quan này sở hữu 1.328 hecta đất, một vài trong số đó nằm trong khu vực kinh doanh sầm uất. Khối bất động sản mà cơ quan này sở hữu tại thủ đô Thái Lan ước tính rơi vào khoảng 33 tỷ USD.

Còn các ông đến từ Trung Đông lại không giàu như bạn tưởng, khi Quốc vương Salman bin Abdul Aziz al-Saud - Ả Rập Saudi chỉ xếp thứ 3, khi sở hữu khối tài sản khoảng 18 tỷ USD. Tiếp theo là Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (15 tỷ USD), Quốc vương Mohammed VI, từ Morocco (8.2 tỷ USD); và Hoàng tử Hans-Adam II, của Liechtenstein (7,2 tỷ USD).

Dưới đây là danh sách cụ thể vị hoàng tộc giàu có nhất thế giới hiện nay:

Quốc vương Maha Vajirusongkorn, Thái Lan: 43 tỷ USD

Quốc vương Hassanal Bolkiah, Brunei: 28 tỷ USD

Quốc vương Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Ả Rập Saudi: 18 tỷ USD

Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, Abu Dhabi, UAE: 15 tỷ USD

Quốc vương Mohammed VI, Morocco: 8.2 tỷ USD

Hoàng tử Hans-Adam II, Liechtenstein: 7,2 tỷ USD

Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Dubai, UAE: 4 tỷ USD

Grand Duke Henri, Luxembourg: 4 tỷ USD

Tiểu vương quốc Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Qatar: 2,1 tỷ USD

Hoàng tử Albert, Monaco: 1 tỷ USD

Nữ hoàng Elizabeth II, Vương quốc Anh: 520 triệu USD

Hoàng tử Charles, Hoàng tử xứ Wales, Vương quốc Anh: 420 triệu USD

Vua Carl XVI Gustaf, Thụy Điển: 70 triệu USD

Nữ hoàng Margrethe II, Đan Mạch: 40 triệu USD

Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge, Vương quốc Anh: 40 triệu USD

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news