Tin mới

Vượt qua Viettel, Hà Nội FC bảo vệ thành công ngôi vô địch

Chủ nhật, 20/09/2020, 20:37 (GMT+7)

Dù để đối phương vượt lên dân trước, nhưng Hà Nội FC vẫn cho thấy đẳng cấp và trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch cúp Quốc gia sau 16 năm.

Ngay ở những phút đầu tiên, Quang Hải đã có cơ hội lập công với pha solo đầy tự tin, tiếc rằng cú dứt điểm hiểm hóc của số 19 đã bị Nguyên Mạnh cản phá thành công. Phút 19, Hoàng Đức mang về cơ hội ghi bàn đầu tiên cho các cầu thủ Viettel. Đây là pha bóng gợi nhớ lại tình huống sút xa của Hoàng Đức vào lưới U22 Indonesia ở SEA Games 30. Hai đội ăn miếng trả miếng và tạo ra thêm một số cơ hội, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội FC tăng cường sức ép với tham vọng giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút. Tuy nhiên đúng vào thời điểm nhà đương kim vô địch đang thi đấu hưng phấn, họ đã phải nhận một cú tát cực đau đến từ Viettel.

Quang Hải là chủ nhân của bàn thắng quyết định cho Hà Nội FC (ảnh internet)

Phút 75 của trận đấu, CLB Viettel đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Ngọc Sơn. Đó là một pha phối hợp hết sức nhuần nhuyễn khi Hoàng Đức có đường nhả bóng tuyệt đẹp cho người đồng đội.

Thế nhưng niềm vui cũng chẳng thể ở lại với đội bóng áo lính quá lâu, chỉ hơn 5 phút sau bàn thắng của Ngọc Sơn, Thành Chung đã có pha đỡ ngực tinh tế để Trương Văn Thái Quý băng vào vô lê bóng sống tung lưới Viettel, tỷ số lúc này đã là 1-1.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục là Thái Quý khi lần này anh in dấu giày của mình trong một pha kiến tạo. Nỗ lực đánh đầu của cầu thủ này đưa bóng đến vị trí thuận lợi của Quang Hải, số 19 có pha ra chân cực kỳ đẳng cấp để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.

Quá choáng váng khi Hà Nội FC có 2 bàn thắng chỉ trong ít phút, các cầu thủ Viettel đã không giữ được bình tĩnh ở những phút cuối trận. Trọng tài chính phải rút thêm thẻ vàng để làm dịu bớt những cái đầu nóng. Thời gian còn lại là quá ít cho Viettel, chung cuộc họ đã phải nhận thất bại trước Hà Nội FC. Như vậy sau 16 năm, Hà Nội FC là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch cúp Quốc Gia.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news