Tin mới

Xã đội trưởng bị kỷ luật sau khi quay clip tố cáo cán bộ đánh bạc

Thứ sáu, 07/10/2016, 20:58 (GMT+7)

Xã đội trưởng xã Thủy Phù thị xã Hương Thủy (Huế) vừa bị kỷ luật do để việc đánh bạc diễn ra trong phòng làm việc của mình, dù trước đó chính ông là người quay phim cung cấp bằng chứng tố cáo sự việc.

Xã đội trưởng xã Thủy Phù thị xã Hương Thủy (Huế) vừa bị kỷ luật do để việc đánh bạc diễn ra trong phòng làm việc của mình, dù trước đó chính ông là người quay phim cung cấp bằng chứng tố cáo sự việc. 

Nhóm cán bộ xã sát phạt ngay trước thềm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. Ảnh cắt clip.

Liên quan đến việc cán bộ xã đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở ủy ban xã, ngày 7/10, trên Tuổi trẻ, Thanh niên, dẫn nguồn tin từ UBND thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Chủ tịch UBND thị xã Lê Ngọc Sơn vừa ký ban hành quyết định kỷ luật cán bộ công chức đang công tác tại UBND xã Thủy Phù.

Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã cảnh cáo các cán bộ gồm: Ông Phan Viết Tăng - nguyên Xã đội trưởng; ông Ngô Xuân Thụ - Trưởng công an xã; ông Phan Văn Tri, - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Đảng ủy xã Thủy Phù.

Đặc biệt, khiển trách 2 trường hợp ông Lê Hữu Trí - Phó chủ tịch UBND xã và ông Ngô Viết Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Thủy Phù.

Ngoài ra, do vi phạm điều lệ Đảng viên, Thị ủy Hương Thủy cũng có quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với những cá nhân trên.

Nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo gồm các ông Tăng, Thụ, Tri. Riêng ông Trí và ông Vinh bị khiển trách.

Về trường hợp của ông Phan Viết Tăng, dù là người quay phim cung cấp bằng chứng tố cáo, nhưng ông để việc đánh bạc diễn ra trong phòng làm việc của chính ông, nên vẫn nhận hình thức kỷ luật.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, ông Tăng đã viết đơn xin nghỉ việc. Đơn của ông đã được thị xã Hương Thủy chấp thuận.

Trước đó, một người dân ở xã Thủy Phù đã có đơn kèm clip quay các cán bộ này đang đánh bài ăn tiền tố cáo lên Thị ủy và UBND thị xã Hương Thủy.

Sau khi vào cuộc điều tra, Ủy ban kiểm tra Thị ủy Hương Thủy đã làm rõ, sự việc trên xảy ra vào tháng 12/2015 tại phòng Xã đội Thủy Phù. Điều đáng nói, hành vi vi phạm của nhóm cán bộ này diễn ra ngay trước thềm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news