Tin mới

Xác định danh tính mẹ chồng mang ớt đi đánh ghen giúp con dâu ở Hà Nam

Thứ tư, 14/03/2018, 21:39 (GMT+7)

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên đã mời bà H. và con dâu lên làm việc về hành vi đánh ghen chị T.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên đã mời bà H. và con dâu lên làm việc về hành vi Đánh ghen chị T.

Liên quan đến sự việc mẹ chồng đi đánh ghen giúp con dâu gây xôn xao dư luận tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, chiều 14/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên cho biết, sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Bạch Thượng, Công an huyện Duy Tiên đã vào cuộc điều tra.

Bà H. đi đánh ghen giúp con dâu. (Ảnh: Cắt từ clip)

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định, bà N.T.H. (SN 1959, ở huyện Duy Tiên) phát hiện con trai tên A. có quan hệ bất chính với chị T. ở Hòa Bình.

Mặc dù bà H. nhiều lần gặp khuyên giải chị T. cắt đứt quan hệ với con trai bà vì anh A. đã có gia đình, con cái, nhưng chị T. vẫn qua lại với con trai bà H.

Tối 13/3, bà H. và con dâu là chị P. (vợ anh A.) tới thôn Nhất, xã Bạch Thượng tìm gặp chị T.

Sau đó bà H. và con dâu cắt tóc, tụt quần chị T. và đổ ớt vào vùng kín của chị này.

Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên cho biết, quá trình xác minh, bà H. và chị P. thừa nhận hành vi đánh ghen chị T.

Về phần chị T., sau khi bị đánh ghen đã rời khỏi xã Bạch Thượng và không trình báo cơ quan công an về sự việc.

Vị lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên cũng cho hay, cô gái bị đánh ghen đã rời khỏi địa phương. Khi cơ quan điều tra liên hệ thì cô gái này có ý không muốn trình báo vì có một phần lỗi.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news