Tin mới

Xác định nguyên nhân xe khách va chạm xe đầu kéo ở Cai Lậy khiến 3 người chết

Thứ hai, 30/07/2018, 09:18 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách với xe đầu kéo trên tuyến tránh Cai Lậy (Tiền Giang) khiến 3 người chết, 2 bị thương nặng, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do  tài xế xe khách đi không đúng phần đường.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách với xe đầu kéo trên tuyến tránh Cai Lậy (Tiền Giang) khiến 3 người chết, 2 bị thương nặng, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do  tài xế xe khách đi không đúng phần đường.

Chiều ngày 29/7, trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Nên - Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn giữa xe khách với xe đầu kéo khiến 3 người chết, 2 bị thương nặng xảy ra vào chiều 26/7 là do tài xế xe khách đi không đúng phần đường.

Sau vụ tai nạn, Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đã kết hợp UBND thị xã Cai Lậy, Ban an toàn giao thông tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân thiệt mạng và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 nạn nhân bị thương nặng, mỗi người 2 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Zing.vn

Trước đó, Tri thức trực tuyến đưa tin, khoảng 14h chiều ngày 26/7, tài xế Phan Văn Thành điều khiển ô tô khách 50 chỗ chạy trên Quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương về Vĩnh Long.

Khi đến tuyến tránh thị xã Cai Lậy (Tiền Giang), ô tô va chạm với xe đầu kéo do Mai Hoàng Duy (25 tuổi, quê Hậu Giang) chạy hướng ngược lại. 
Sau cú va chạm mạnh, xe khách lao sang phần đường ngược lại, phần hông xe bị toác mảng lớn. 

Vụ tai nạn khiến 10 người bị thương, trong đó tài xế xe khách và hai hành khách Phạm Văn Ba (69 tuổi) và Thạch Thị Tiến (26 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nguy kịch, chuyển lên TP.HCM cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trong 7 người còn lại, có 4 người bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news