Tin mới

Xách hơn 1kg ma túy tổng hợp qua biên giới, hai đối tượng bị tóm gọn

Thứ hai, 02/02/2015, 15:03 (GMT+7)

Hồng gạ Mến cách kiếm tiền về quê ăn tết bằng việc xách thuê ma túy về Việt Nam, mỗi chuyến hàng Hồng trả cho Mến 20 triệu đồng.

Hồng gạ Mến cách kiếm tiền về quê ăn tết bằng việc xách thuê ma túy về Việt Nam, mỗi chuyến hàng Hồng trả cho Mến 20 triệu đồng.

Theo báo ANTĐ, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1-2 vừa tiếp nhận từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh hồ sơ và 2 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với tang vật hơn 1kg ma túy tổng hợp.

Phạm Quang Mến, 25 tuổi, quê quán xã Phú Thương, huyện Ba Vì, Hà Nội, và Lê Thị Huyền, 39 tuổi, quê quán huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Các đối tượng Huyền, Mến và tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 19h ngày 27-1 tại khu vực phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với tổ công tác tăng cường đấu tranh chống buôn lậu của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng trên có hành vi nhập cảnh trái phép.

Đáng chú ý qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Mến có 4 túi nilon màu trắng, bên trong chứa 2.700 viên nén hình trụ; 1 túi nilon bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng tổng trọng lượng 453,84 gam và 1 túi nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng tổng trọng lượng 14,23 gam.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ số tang vật trên có trọng lượng 1.104,59 gam, là ma tuý tổng hợp.

Video tham khảo :Clip: Bắt con gái bà trùm ma túy lớn nhất thành phố biển Đà Nẵng:

Tại cơ quan công an, Phạm Quang Mến khai nhận, khoảng năm 2012, anh ta vượt biên trái phép sang Trung Quốc để mưu sinh rồi quen biết một phụ nữ Việt Nam tên là Hồng. Trung tuần tháng 1-2015, Hồng gạ Mến cách kiếm tiền về quê ăn tết bằng việc xách thuê ma túy về Việt Nam. Mỗi chuyến hàng Hồng trả cho Mến 20 triệu đồng. Tham gia vận chuyển ma túy cùng Mến là Lê Thị Huyền.

Khoảng 20h ngày 25-1, Hồng giao cho Mến 1 hộp carton đựng ma túy cùng mấy trăm nhân dân tệ và 400.000 đồng. Hồng hướng dẫn Mến quấn ma túy quanh người khi về nước, hứa hẹn giao ma túy xong sẽ được nhận nốt số tiền công vận chuyển. Trưa 27-1, Huyền liên lạc và cùng Mến về Việt Nam, khi đi đến khu vực phường Ninh Dương thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xách thuê ma túy