Tin mới

Xe ben gây tai nạn, thi thể nạn nhân mắc kẹt trong gầm xe

Thứ sáu, 11/09/2015, 14:48 (GMT+7)

Sau cú va chạm với xe ben, nạn nhân cùng xe máy bị kéo lê nhiều mét trên đường, và bị cuốn vào gầm xe tải. Lực lượng PCCC, cứu hộ cứu nạn đã phải dùng thiết bị chuyên dụng nhắc bánh xe đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau cú va chạm với xe ben, nạn nhân cùng xe máy bị kéo lê nhiều mét trên đường, và bị cuốn vào gầm xe tải. Lực lượng PCCC, cứu hộ cứu nạn đã phải dùng thiết bị chuyên dụng nhắc bánh xe đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

[mecloud]ekgVdzDYaI[/mecloud]

Vụ Tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h ngày 11/9, tại ngã tư Bình Thung, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Bon (sinh năm 1953, ngụ phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh Phùng Sơn

Theo tin tức ban đầu, vào thời điểm trên, ông Bon điều khiển xe máy mang BKS: 61F1-2673, lưu thông trên quốc lộ 1K, hướng từ Đồng Nai về cầu vượt Linh Xuân. Khi đến ngã tư Bình Thung, thì xảy ra va chạm với 1 chiếc xe ben mang BKS: 61C-124.97 lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm đã khiến ông Bon cùng xe máy bị kéo lê nhiều mét trên đường và bị cuốn vào gầm xe ben. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị kẹt cứng trong bánh xe không thể đưa ra ngoài được.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiên trường xử lý vụ việc. Do thi thể nạn nhân bị mắc kẹt ở bánh xe ben nên lực lượng PCCC, cứu hộ cứu nạn đã phải dùng thiết bị chuyên dụng để nhấc bánh xe ben, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news