Tin mới

Xe ben 'siêu to khổng lồ' có những 'bước đi' đầu tiên trong vai trò mới

Thứ tư, 19/08/2020, 10:08 (GMT+7)

Siêu xe ben này là sản phẩm của sự tái chế, nâng cấp từ xe ben có người lái nặng 290 tấn thành phương tiện hữu ích trong khu khai thác than.

Khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) chuẩn bị đưa vào sử dụng một chiếc xe ben "siêu to khổng lồ". Chiếc xe là sản phẩm sáng tạo và tâm huyết của nhóm kỹ sư tại đây. Theo đó, họ đã nâng cấp chiếc xe từ một mẫu xe ben địa hình có người lái, sở hữu trọng tải 290 tấn thành một chiếc xe đầy tính ứng dụng trong ngành khai thác than.

Cận cảnh chiếc xe ben với ngoại hình "quái vật" (ảnh chụp màn hình)

Quá trình nâng cấp được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 6 năm nay và chỉ sau chưa đầy 50 ngày, chiếc xe đã được "lột xác" ấn tượng. Dù ngoại hình vẫn còn xấu xí nhưng nó đã trở nên hữu ích rất nhiều.

Vì ngoại hình quá nặng nề nên nó di chuyển khá chậm chạp (ảnh chụp màn hình)

Mới đây, chiếc xe cũng đã có chặng lăn bánh thử nghiệm đầu tiên với tư cách mới và xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ với quãng đường dài khoảng 3,6km.

>> Xem thêm: McLaren hồng biến dạng khi 'hôn vội' Volkswagen Golf trên đường

Nhưng cuối cùng nó cũng hoàn thành bài "test" để chính thức được nhận vào làm cuối năm nay (ảnh internet)

Sắp tới, nó sẽ chính thức nhận nhiệm vụ trong khu khai thác than, dự kiến vào cuối năm nay. Hy vọng, với ngoại hình đồ sộ của mình, chiếc xe tái chế này sẽ làm nên kỳ tích.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news