Tin mới

Xe biển xanh vô tư tạt đầu, lấn làn buýt nhanh mặc kệ phạt nguội

Thứ tư, 22/02/2017, 09:01 (GMT+7)

Dù quy định phạt nguội khi đi vào làn BRT đã có hiệu lực một tuần trước, nhưng các phương tiện trong đó có cả xe biển xanh vẫn tấp nập đổ vào làn dành cho xe buýt nhanh, bất chấp phạt nguội.

Dù quy định phạt nguội khi đi vào làn BRT đã có hiệu lực một tuần trước, nhưng các phương tiện trong đó có cả xe biển xanh vẫn tấp nập đổ vào làn dành cho xe buýt nhanh, bất chấp phạt nguội.

[mecloud]GziFEkQus8[/mecloud]

Ngày 15/2, lực lượng CSGT Hà Nội chính thức xử phạt người điều khiển ô tô, xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh (BRT).

Theo quy định, chủ phương tiện “đi không đúng phần đường, làn đường quy định”, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng. Mức phạt đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy (Xe máy điện) là từ 300.000 - 400.000 đồng.

[mecloud]lPxvRngjN1[/mecloud]

Tuy nhiên, nhiều phương tiện trong đó có cả xe biển xanh vẫn bất chấp, lấn làn gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của xe buýt nhanh.

Theo ghi nhận, vào khoảng 10h31 ngày (20/2), một chiếc xe biển xanh vô tư chạy lấn làn buýt nhanh BRT đoạn đường Giảng Võ - Láng Hạ.

Trong buổi sáng và chiều (21/2), nhiều phương tiện xe máy, ô tô cũng bỏ mặc án phạt nguội, hiên ngang chặn đầu, lần làn của tuyến buýt ưu tiên này.

Đức Hòa (tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news