Tin mới

Xe đầu kéo lật xuống vực, tài xế chết cháy trong cabin

Thứ tư, 28/09/2016, 20:47 (GMT+7)

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường đổ dốc và cua, địa hình hiểm trở, thời tiết nắng nóng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường đổ dốc và cua, địa hình hiểm trở, thời tiết nắng nóng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo tin trên báo Thanh niên, Trí thức trẻ, Vietnamnet, vụ tai nạn lật xe đầu kéo nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 28/9 trên QL 12A, đoạn qua địa phận xã Trọng Hóa, H.Minh Hóa, Quảng Bình. 

Hiện trường vụ tai nạn lật xe. Ảnh: báo Thanh niên

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe đầu kéo biển số 17C - 000.77 kéo theo rơ moóc biển số 17R - 000.12 do Đặng Văn Đoàn (24 tuổi, ở Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển chở trái cây chạy hướng từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Khi đến Km 113+765 trên QL 12A, xe đầu kéo bị lật xuống vực và bốc cháy.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng công an PCCC và CSGT đã có mặt tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do địa điểm cách xa, địa hình hiểm trở, thời tiết nắng nóng và xe bốc cháy nhanh nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Gần 2 giờ sau, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng tài xế bị chết cháy do mắc kẹt trong ca bin. 

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news