Tin mới

Xe điên đâm nữ sinh: Tài xế không cố tình cán tiếp nạn nhân

Thứ sáu, 07/03/2014, 20:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ xe điên đâm gục nữ sinh, sau đó còn tiếp tục cán lên người nạn nhân. Trung tá Vũ Văn Phúc (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q. Đống Đa, Hà Nội) sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và phương tiện đã khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện tài xế cán tiếp nạn nhân…”. >>Khởi tố tài xế xe điên đâm nữ sinh rồi bỏ chạy>>Thông tin mới nhất về sức khỏe nữ sinh bị xe điên đâm gục rồi bỏ chạy

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ xe điên đâm gục nữ sinh, sau đó còn tiếp tục cán lên người nạn nhân. Trung tá Vũ Văn Phúc (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q. Đống Đa, Hà Nội) sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và phương tiện đã khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện tài xế cán tiếp nạn nhân…”. 

Cụ thể, sáng 7/3 cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe ôtô Lancruiser BKS 29U - 4036, phương tiện do Đỗ Tú Anh, SN 1982, trú tại 166 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội điều khiển đã gây ra vụ tai nạn đâm trọng thương nữ sinh Hoàng Thị Quyên tại phố Xã Đàn vào đêm 3/3.

Xe điên đâm nữ sinh: Tài xế không cố tình cán tiếp nạn nhân

Nhiều thông tin cho rằng, lái xe Tú Anh đã cố tình đâm tiếp nạn nhân.

Buổi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện gây Tai nạn giao thông này sự chứng kiến của gia đình nạn nhân, gia đình tài xế Tú Anh và VKSND quận Đống Đa. Kết quả cuộc khám xét này sẽ phục vụ cho công tác điều tra, xử lý vụ việc của cơ quan công an. 

Sau 2 giờ khám nghiệm, Trung tá Vũ Văn Phúc, Đội trưởng Đội CSHS – Công an quận Đống Đa khẳng định "Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện gây tai nạn giao thông và thu thập tài liệu chứng cứ của cơ quan Công an đã thể hiện Đỗ Tú Anh sau khi uống rượu, điều khiển ôtô về phố Xã Đàn, đã tông vào chị Hoàng Thị Quyên, SN 1993, ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, sinh viên Học viện Ngân hàng gây trọng thương rồi phóng xe bỏ chạy. Cùng đi với chị Quyên lúc đó có chị Ma Thị Quỳnh Anh ( SN 1992) ở Tuyên Quang, bạn chị Quyên.

Sau cú đâm của Tú Anh, chị Quỳnh Anh đã bị văng sang một bên, ngất lịm đi, chỉ bị xây xước nhẹ nên không yêu cầu xử lý gì trong vụ tai nạn". Kết quả khám nghiệm này cho thấy, thông tin cho rằng lái xe Đỗ Tú Anh sau khi gây tai nạn đã cán tiếp nạn nhân một lần nữa rồi bỏ chạy là không có cơ sở.

Tin tức, khoảng 22h10 đêm 3/3, tại phố Xã Đàn, Đỗ Tú Anh (SN 1982, thường trú tại 166 Tôn Đức Thắng) điều khiển xe ô tô Lancruiser BKS 29U – 4036 lưu thông theo hướng Xã Đàn đi về Ô Chợ Dừa với tốc độ cao đã đâm vào chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1993, thường trú tại phường Cửa Nam – thành phố Vinh – Nghệ An). Sau khi gây tai nạn, Tú Anh đã bỏ chạy khỏi hiện trường rồi bị người dân quây bắt tại phố Tôn Đức Thắng. Còn nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng đa chấn thương.

Tối 4/3, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Tú Anh (32 tuổi, ở Tôn Đức Thắng) để làm rõ về hành vi nói trên.

Clip hiện trường vụ tai nạn:

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news