Tin mới

Hai xe khách đâm nhau, nhiều người văng xuống đường

Thứ hai, 11/08/2014, 14:32 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khoảng 7h30 ngày 11/8, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, ô tô khách 24 chỗ đã tông trực diện vào xe giường nằm, khiến nhiều hành khách bị hất văng xuống đường.

(Tinmoi.vn) Khoảng 7h30 ngày 11/8, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, ô tô khách 24 chỗ đã tông trực diện vào xe giường nằm, khiến nhiều hành khách bị hất văng xuống đường.

Vào thời điểm trên, xe khách 24 chỗ mang BKS: 76B-003.65 do tài xế Đặng Ngọc Duy (43 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) điều khiển, chở  20 hành khách từ Quảng Ngãi lên Đắk Lắk.

Khi xe lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã bất ngờ mất lái, lao qua làn đường bên cạnh tông vào xe khách giường nằm BKS 76B-000.79 của nhà xe Chính Nghĩa đang lưu thông từ TP.HCM về Quảng Ngãi.

Cú va chạm đã khiến phần đầu của 2 xe khách bị hư hỏng nặng, 23 người bị thương, trong đó một số hành khách trên xe khách bị văn xuống đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, và điều tiết giao thông.

Đến trưa cùng ngày, 8 người bị thương nặng đã được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Trong đó, 2 trường hợp hôn mê là tài xế Duy (bị đứt lìa 1/3 chân trái)và chị Bạch Thị Mến (39 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa,nạn nhân bị dập nát cánh tay và bàn tay phải) đã được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Nhận được tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu cứu hộ cứ nạn; thăm hỏi và hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news