Tin mới

Lâm Đồng: Xe khách đâm xe tải trên đèo Bảo Lộc, 6 người thương vong

Thứ hai, 14/03/2016, 07:44 (GMT+7)

Chiều qua 13/3 trên đèo Bảo Lộc, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã khiến 6 hành khách thương vong.

Chiều qua 13/3 trên đèo Bảo Lộc, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), đã xảy ra vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải đã khiến 6 hành khách thương vong.

Tin tức trên báo Kiến thức, Thanh niên, vụ tai nạn xe khách đâm vào đuôi xe tải khiến 6 người thương vong xảy ra vào chiều 13/3 trên đèo Bảo Lộc, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Tai nạn khiến phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Thanh niên

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 13/3, chiếc xe khách 30 chỗ mang BKS: 53S – 7027 chở 27 hành khách đi hướng từ TP Bảo Lộc về Đồng Nai. Khi đi vừa qua được hơn nửa đèo, tài xế tăng ga vượt qua chiếc xe tải mang BKS: 49C – 03039 bị hỏng đang đỗ bên đường.

Tuy nhiên, do tầm nhìn bị hạn chế, lúc này có một chiếc xe khách khác chạy chiều ngược lại nên tài xế đánh lái vào bên trong để tránh nên đã đâm mạnh vào đuôi xe tải đang đỗ.

Cú tông mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách bị hư hỏng nặng, dính chặt vào đuôi xe tải; một cụ già trên xe tử vong tại chỗ, có ít nhất 5 hành khách bị thương.

Ngay sau đó, người đi đường đã phá cửa xe khách, đưa 5 nạn nhân bị thương đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) cấp cứu.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là bà Tô Thị T. (70 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai); 5 hành khác bị thương phải nhập viện cấp cứu gồm: Quách Thị S., Nguyễn Thị H., Trần Thị C., Phạm Thị T. và Hồ Thị N. (đều ngụ tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai).

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tài xế tên Hậu và 27 hành khách đều là nữ. Tất cả hành khách đi trên xe đều là thành viên của Câu lạc bộ dưỡng sinh xã Túc Trương, huyện Định Quán (Đồng Nai) đang trên đường đi du lịch từ Đà Lạt về.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát cơ động tại chốt đèo Bảo Lộc (thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Do tai nạn xảy ra lúc cao điểm nên toàn bộ đèo Bảo Lộc dài 10km bị ách tắc giao thông, kẹt cứng xe cộ.

Mặc dù đã được điều tiết nhưng đến 19h30 cùng ngày, giao thông trên đèo Bảo Lộc vẫn còn ách tắc nghiêm trọng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TP Bảo Lộc