Tin mới

Xe máy gặp nạn ở Hà Nội, 3 người trong một gia đình tử vong

Thứ hai, 23/09/2019, 09:16 (GMT+7)

Cả gia đình 4 người đi trên xe máy từ Bắc Giang trở về Vĩnh Phúc thì bất ngờ gặp nạn đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn, Hà Nội khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo tin tức từ Kiến Thức, Công Lý, sáng ngày 23/9, trao đổi với PV Công Lý, chỉ huy Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) xác nhận đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội thụ lý giải quyết vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Được biết, 4 nạn nhân trong vụ việc này đều cùng một gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh FB

Thông tin ban đầu trên Tri thức trực tuyến cho hay, khoảng 17h30 ngày 22/9, anh Nguyễn Văn Th. (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy mang BKS Vĩnh Phúc, chở vợ là chị Trần Thị T. (26 tuổi) cùng 2 con là Nguyễn Gia B. (4 tuổi) và Nguyễn Gia H. (1 tuổi) lưu thông trên QL18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Khi lưu thông đến Km 4+800 trên tuyến QL18 qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), chiếc xe máy chở 4 tự gây tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ (chị Trần Thị T. và cháu Nguyễn Gia B.), còn bé Nguyễn Gia H. (1 tuổi) tử vong trong bệnh viện. Người bố bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm ở làn đường dành cho phương tiện thô sơ, phần yếm xe bị hư hỏng.

Đến 20h tối cùng ngày, lực lượng Công an huyện vẫn đang bảo vệ hiện trường. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news