Tin mới

Xe Mercedes chạy trốn CSGT sau khi gây tai nạn trên phố Hà Nội

Thứ năm, 29/09/2016, 11:49 (GMT+7)

Tối ngày 28-9, một vụ tai nạn đã xảy ra trên ngã từ phố Huế - Trần Nhân Tông (Hà Nội) giữa xe Mercedes không biển kiểm soát với một số phương tiện giao thông trên đường.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc lực lượng chức năng đang triển khai chốt 141 thì chiếc Mercedes không biển kiểm soát do một nam thanh niên điều khiển phóng nhanh qua ngã tư rồi va chạm với một số phương tiện tham gia giao thông trên đường làm một số người dân bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không cho xe dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Bức xúc trước hành vi lái xe gây tai nạn của tài xế, một số người dân đã dùng xe máy phối hợp với lực lượng công an truy đuổi. Khi bị phát hiện truy đuổi, tài xế Mercedes cho xe chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng, tạt đầu các phương tiện trên đường.

Chiếc Mercedes bỏ chạy đến khu vực phố Bảo Khánh, phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bị lực lượng chức năng chặn đầu, dừng xe lại.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

 

Thấy cảnh sát ra hiệu dừng, tài xế tăng ga bỏ chạy. Công an phường cùng tổ 141 truy đuổi và giữ được chiếc Mercedes. Tài xế bị phạt 17 triệu lỗi nồng độ cồn.

Đêm 28/9, khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Phố Huế - Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tổ công tác 141 Công an Hà Nội thấy chiếc Mercedes màu đen không gắn biển số nên ra hiệu dừng.

Thấy lực lượng chức năng phía trước, tài xế lách xe qua người CSGT rồi tăng ga chạy. Nghi người trên ôtô có dấu hiệu bất thường, tổ tuần tra Công an phường Ngô Thì Nhậm đang làm nhiệm vụ lập tức phối hợp tổ 141 truy đuổi.

Chứng kiến sự việc xảy ra lúc gần nửa đêm, hàng chục người đi xe máy cũng chạy theo xe cảnh sát khiến đoạn đường trung tâm náo loạn.

Anh Hiếu (quận Hai Bà Trưng) kể trên đường bỏ chạy, chiếc Mercedes rồ ga đi với tốc độ lớn khiến xe cộ phải dạt ra ven đường. “Rất may ôtô chưa gây ra vụ tai nạn đáng tiếc nào”, nhân chứng chia sẻ.

Gần 3 km đeo bám, đến gần phố Bảo Khánh (quận Hoàn Kiếm), lực lượng chức năng dừng được chiếc Mercedes và đưa về chốt 141 để kiểm tra.

Tại đây, tài xế xuất trình bằng lái xe mang tên Phạm Đinh Thành (23 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Người này không trình được đăng ký chiếc xe sang 5 chỗ.

Theo Đội CSGT số 2, kết quả đo nồng độ cồn đối với tài xế 9X là 0,9 mg/lít khí thở. Với lỗi này, tài xế bị phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái 4 tháng và tạm giữ xe 10 ngày.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news