Tin mới

Xe quá tải trên 200\%: Chủ xe, lái xe sẽ bị khởi tố?

Thứ sáu, 06/02/2015, 15:35 (GMT+7)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất khởi tố chủ xe và láixe chở quá tải trọng cho phép trên 200\%.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất khởi tố chủ xe và láixe chở quá tải trọng cho phép trên 200%.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Văn Huyện vừa cho biết, đơn vị đã đề xuất với lãnh đạo Bộ GTVT để trình Chính phủ bổ sung quy định khởi tố đối với chủ xe và lái xe chở hàng vượt quá tải trọng trên 200%.

Xe vận chuyển hàng hóa quá trọng tải là nguyên nhân dẫn đến hư hỏng các tuyến đường.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau khi kiểm soát xe quá tải đồng loạt trên cả nước, tỷ lệ xe quá tải giảm từ 50% lượng xe tải lưu thông (tháng 3/2014) xuống còn 8,3% vào những tháng cuối năm 2014.

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, tuy lượng xe quá tải giảm sâu nhưng chưa bền vững, xe quá tải hiện vẫn hoạt động ở một số tuyến đường ngang, ngõ tắt; có tình trạng chủ xe, lái xe móc nối với "cò" để dẫn xe qua trạm, lái xe chống đối lực lượng chức năng, lãnh đạo địa phương chưa vào cuộc, một bộ phận lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm…

Video tham khảo :Kinh hoàng xe quá tải ép xe công vụ như phim hành động:

Do đó, để xóa tình trạng xe quá tải trong năm 2015, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu để có quy định cụ thể đối với mức vi phạm chở quá tải bao nhiêu phần trăm thì không xử phạt hành chính nữa mà tiến hành xem xét truy tố xử lý hình sự.

Bởi, theo Bộ trưởng Thăng, việc cố tình chở quá tải làm hư đường là hành vi phá hoại tài sản quốc gia nên cần phải xử lý ở mức độ cao hơn mức phạt hành chính.

Theo báo Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news