Tin mới

Xe tải chuyển phát nhanh gây tai nạn liên hoàn, 4 người thương nặng

Thứ năm, 05/01/2017, 23:03 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe tải chuyển phát nhanh và xe máy tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã khiến nhiều người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe tải chuyển phát nhanh và xe máy tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã khiến nhiều người bị thương.

Đầu xe tải chuyển phát nhanh bị bẹp dúm sau vụ tai nạn. Ảnh: Công lý

Theo thông tin trên TTXVN, Công lý, Tri thức trực tuyến, khoảng 18h30 ngày 5/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải chuyển phát nhanh và xe máy đã xảy ra tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm 4 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe tải chuyển phát nhanh biển kiểm soát 50LD - 073.81 của Công ty TNHH Kerry Express, trụ sở 228 Lý Thường Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, do tài xế Nguyễn Công Chúng (31 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, đã tông vào xe máy của bà Nguyễn Thị Phước (55 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Trang (35 tuổi) và bé Nguyễn Thị Bảo Nhi (8 tuổi), cùng ngụ phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, đang đi trên cùng xe máy.

Cú tông mạnh khiến 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường bất tỉnh, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế Nguyễn Công Chúng tiếp tục tăng ga điều khiển cho xe chạy thẳng và rẽ về đường Trần Phú.

Tuy nhiên, khi đến ngã tư Trần Phú giao với đường Y Jút, do không làm chủ được tốc độ, khiến ô tô lao lên lề và húc 4 người trong một gia đình đang ngồi ăn trước nhà, gần trụ điện, rất may tất cả chỉ bị xây xát nhẹ.

Chiếc xe tải bị mắc kẹt giữa trụ điện và nhà dân nên dừng lại. Tài xế bị kẹt trong ca bin được người dân phá cửa đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, CSGT TP Buôn Ma Thuột đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Về tình trạng chấn thương của các nạn nhân, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Lúc 18h40, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân bị thương. Qua kiểm tra, chụp X-quang cho thấy bà Nguyễn Thị Phước bị chấn thương sọ não, anh Nguyễn Công Chúng (tài xế) bị gãy chân phải, chị Nguyễn Thị Trang và cháu Nguyễn Thị Bảo Nhi bị xây xước, chảy máu nhiều ngoài da. Bệnh viện đang tích cứu cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân"

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news