Tin mới

Xem lại hôn lễ của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản năm 1959

Thứ năm, 02/03/2017, 15:17 (GMT+7)

Ngày 10/4/1959, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản khi ấy còn là Thái tử và Công nương chính thức cử hành lễ thành hôn. Hơn 500.000 người đổ ra đường để chào mừng sự kiện này.

Ngày 10/4/1959, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko Shoda khi ấy còn là Thái tử và Công nương chính thức cử hành lễ thành hôn. Hơn 500.000 người đổ ra đường để chào mừng sự kiện này.

[mecloud]XiSvskezFY[/mecloud]

Thái tử và Công nương có 3 người con là Hoàng tử Naruhito, Hoàng tử Fumihito và Công chúa Sayako. Khác với thông lệ tiền triều, Thái tử và Công nương quyết định giữ các con bên mình. Mặc dù bận rộn, Công nương vẫn tự mình chăm sóc các con. Bà tự mình chuẩn bị hộp cơm trưa cho các con mỗi sáng.

Ngày 7/1/1989, Thái tử Akihito lên ngôi Nhật hoàng, bà Michiko là nữ dân thường đầu tiên trở thành hoàng hậu Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản thường nhắc đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ là "truyện cổ tích có thực".

Đức Hòa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news