Tin mới

Xem nhím đánh gục bầy sư tử bằng bộ lông lợi hại

Thứ hai, 03/11/2014, 11:39 (GMT+7)

Dù đối đầu với cả bầy sư tử nhưng con nhím đơn độc đã cho thấy sự lợi hại của bộ lông cứng như thép của mình.

Dù đối đầu với cả bầy sư tử nhưng con nhím đơn độc đã cho thấy sự lợi hại của bộ lông cứng như thép của mình.

 

Loài nhím có khả năng tự vệ nhờ bộ lông sắc nhọn xung quanh.

Phần lớn những con nhím dài 630–910 mm với chiếc đuôi dài 200–250 mm. Với khối lượng 5,4–16 kg, chúng hay cuộn tròn và chậm chạp. Nhím có nhiều màu sắc như nâu, xám và ít khi trắng.

Nhím ăn các loại rễ cây, mầm cây, rau, củ, quả ngọt bùi đắng chát...Ít khi uốngnước, vì nhím ăn nhiều rau, quả...[1] và đặt biệt là các loại cây có bài thuốc trị về những vấn đề rối loạn đường ruột, vì vậy bao tử nhím được xem là một trong những bộ phận khá đặc biệt đối với loài nhím.

Nhím trưởng thành sau khoảng 8 - 10 tháng, đạt trọng lượng trung bình 8 – 10 kg/con và bắt đầu sinh sản.

Lông nhím chính là một vũ khí để loài này tự vệ trước sự tấn công của những loài động vật to lớn hơn như hổ, báo.

Đầu tiên, chúng tạo ra những tiếng kêu gần gừ và dựng bộ lông lên để tỏ rõ sự giận dữ của chúng. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, chúng quay ngược lại, chạy lùi về phía kẻ địch để bộ lông của chúng cắm vào kẻ thù.

Nhím không có khả năng phóng ra lông để tấn công đối phương. Một số loài có nhwungx chiếc lông có ngạnh, nếu chúng móc vào phần thịt của kẻ thù thì rất khó gỡ ra và khiến kẻ thù bị nhiễm trùng và hoại tử dần.

Theo Thoa Nguyễn/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news