Tin mới

Xem soái hạm Nga sắp tới biển Đông ồ ạt nhả đạn

Thứ năm, 06/11/2014, 11:09 (GMT+7)

Theo thông tin từ Bộ Quốc Phòng Nga, chiến hạm lớp Slava, Moska sẽ tiến hành tập trận phòng vệ và bắn tên lửa, pháo binh, ngư lôi trong chuyến thăm bí mật tới biển Đông. Hiện tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen này đã rời Singapore.

 

Theo thông tin từ Bộ Quốc Phòng Nga, chiến hạm lớp Slava, Moska sẽ tiến hành tập trận phòng vệ và bắn tên lửa, pháo binh, ngư lôi trong chuyến thăm bí mật tới biển Đông. Hiện tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen này đã rời Singapore.

Là tàu đầu tiên thuộc lớp Slava, Moskva được đóng từ năm 1976 tại nhà máy đóng tàu Kommunara ở Nikolayev. Được hạ thủy năm 1979 và chính thức được gia nhập biên chế hải quân ngày 30/1/1983, Slava nhanh chóng trở thành ngôi sao của hải quân Liên Xô.

Do những biến cố chính trị, Slava trở lại nhà máy đóng tàu Nikolayev vào tháng 12/1990. Phải tới 10 năm sau, Slava mới trở lại biên chế Hải quân Nga với tên gọi Moskva. Ngay sau khi trở lại, Moskva thay thế tàu Đô đốc Golovko thuộc lớp Kynda, trở thành soái hạm của Hạm đội Biển Đen.

Được coi là “chỉ huy” của hạm đội, Moska được trang bị những vũ khí tối tân nhất như 16 quả tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt và 64 quả tên lửa hạm đối không tầm xa S-300F. Moskva còn được lắp đặt 2 cụm 2 ống loại tên lửa phòng không tầm gần 9K33M “Osa-M”, 6 bệ phóng loại 6 nòng pháo bắn nhanh AK-650 cỡ nòng 30mm dùng để phòng thủ giai đoạn cuối.

Bên cạnh đó là hàng loạt “siêu” radar tìm kiếm, điều khiển vũ khí mà bất kỳ lực lượng hải quân nào cũng mong muốn sở hữu.

Chiến hạm Moska phô diễn toàn bộ vũ khí.

Theo Tuệ Minh (tổng hợp)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news