Tin mới

Xét xử Đoàn Thị Hương: Indonesia tiết lộ lý do bị cáo Siti Aisyah được thả

Thứ hai, 11/03/2019, 17:02 (GMT+7)

Phía Indonesia đã đưa ra lý do giải thích vì sao bị cáo Siti Aisyah được thả tự do trong phiên tòa xét xử cùng Đoàn Thị Hương tại Malaysia.

Liên quan đến việc bị cáo Siti Aisyah được thả tự do, AP ngày 11/3 cho hay, chính phủ Indonesia đã liên tục vận động hành lang ở cấp cao đã dẫn đến kết quả trả tự do cho nữ công dân nước này. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, cô Siti Aisyah đã "bị lừa dối và đã không hề nhận ra rằng cô bị cơ quan tình báo Triều Tiên điều khiển."

Bộ này cũng khẳng định cô Aisyah, một người lao động di cư, đã tin là đang thực hiện một phần trong show truyền hình thực tế và chưa bao giờ có ý định giết hại ông Kim Jong-nam.

Tổng chưởng lý Malaysia đã sử dụng quyền hạn theo bộ luật tố tụng hình sự để không tiếp tục truy tố cô này.

Theo tin tức trên Hãng tin Reutes, sáng nay (11/3), hai bị cáo là Đoàn Thị Hương gười Việt Nam, 30 tuổi, và cô Siti Aisyah, 27 tuổi, người Indonesia, đã được dẫn giải tới Tòa án cấp cao Shah Alam tại vùng ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Bị cáo Sirti Aisyah được thả tự do. Ảnh AFP

Tại phiên tòa, thẩm phán tại tòa án Malaysia đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah và công dân Indonesia lập tức được trả tự do tại tòa, sau khi các công tố viên nói họ muốn rút lại cáo buộc với bị cáo này, trong vụ án mạng liên quan công dân Triều Tiên Kim Chol.

Theo AP đưa tin, trước việc bị cáo Siti Aisyah được trả tự do, Đoàn Thị Hương đã vô cùng sốc. Ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của Đoàn Thị Hương, nói họ sẽ tìm cách hoãn lại phiên tòa và sẽ gửi đơn đề nghị tha bổng cho Đoàn Thị Hương lên bộ trưởng tư pháp Malaysia trong hôm nay.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào hồi tháng 2/2017. Cụ thể, ngày 13/2/2017 tại sân bay Kuala Lumpur của Malaysia đã xảy ra vụ án giết người chấn động thế giới. Sau đó, Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân.

Tháng 10/2017, Đoàn Thị Hương bị đưa ra tòa xét xử. Ngày 24/1, tòa phúc thẩm Malaysia lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới, cho phép luật sư bào chữa tiếp cận những lời khai của các nhân chứng và sau đó phe công tố đã kháng cáo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news